Thể thao

Hào khí “Võ Việt đất phương Nam”

Hào khí võ học dân tộc với tinh thần nhân văn thượng võ gắn liền với cuộc sống sinh hoạt làng quê Nam Bộ đã được các môn sinh Võ cổ truyền thể hiện vô cùng ấn tượng qua chủ đề “Võ Việt đất phương Nam” tại Liên hoan Võ cổ truyền TP.HCM mở rộng lần thứ 14 năm 2018.
Võ cổ truyền gắn bó gần gũi với cuộc sống sinh hoạt và lao động của người dân. Thế nên có cảm giác bất kỳ vật dụng nào cũng đều có thể ứng dụng và sử dụng vào các bài võ cổ truyền. Các binh khí như: đòn gánh, roi, bồ cào, khăn rằn, dù, quạt, liềm… đều có thể trở thành những binh khí để phòng thân và chống trả kẻ thù vô cùng lợi hại. Thêm vào đó là những loại binh khí kỳ dị, ít gặp, ít thấy như: thiền trượng, song xỉ, song thiết, chùy, đại đao, cây đinh ba… được các võ sinh trình diễn rất điêu luyện, góp phần tạo nên sự đa dang về các loại binh khí trong hệ thống Võ cổ truyền.
    
Tại Liên hoan năm nay, 85 đoàn Võ cổ truyền đến từ nhiều địa phương trong cả nước cùng 13 đoàn nước ngoài với hơn 1.800 võ sinh đã mang đến ngày hội những bài võ sở trường, độc đáo nhất của môn phái, để giới thiệu, chia sẻ với bạn bè năm châu. Những ai yêu mến võ thuật cổ truyền Việt Nam sẽ được dịp chứng kiến lại những bài võ nổi tiếng của các môn phái qua phần thể hiện thuần thục và điêu luyện của 
các môn sinh.
    

Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Tp. Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 5 và Liên hoan Võ cổ truyền Tp. Hồ Chí Minh 
mở rộng lần thứ 14 năm 2018 với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”
thu hút 98 đoàn Võ cổ truyền trong nước và quốc tế với hơn 1.800 VĐV tham dự.


 Tiết mục đánh trống rộn rã chào mừng Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Tp. Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 5.


Liên hoan tái hiện lại phong trào luyện tập Võ cổ truyền gắn liền với các hoạt động sản xuất sinh hoạt
đặc trưng của của người miền Nam mang chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.


Bài võ đồng diễn tập thể của các môn sinh trẻ tuổi ẩn chứa đặc trưng
của Võ cổ truyền Việt Nam cũng như nhiệt huyết, đam mê võ học.



Võ thuật dưỡng sinh cho người cao tuổi là một phần nội dung không thể thiếu
tại Liên hoan lần này, đã thu hút đông đảo môn sinh trong và ngoài nước tham gia.



Các môn sinh thể hiện tiết mục đồng diễn tập thể với dù.



Các môn sinh Võ cổ truyền Việt Nam trong nước và quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại Liên hoan.

Đặc biệt, các môn sinh người nước ngoài đều rất hào hứng và xúc động khi đến Việt Nam, họ thể hiện những bài võ, đường quyền Võ cổ truyền mà mình học được trên chính cái nôi của nó.
    
Nữ vận động viên Hala đến từ Maroc cho biết: “Đoàn chúng tôi gồm 10 thành viên tham gia biểu diễn và thi đấu tại Liên hoan lần này. Riêng tôi đây là lần thứ 3 tham gia Liên hoan Võ cổ truyền tại Việt Nam và đều mang lại cho tôi những cảm xúc đặc biệt, là món quà quý báu mà tôi nhận được”. Cũng theo Hala, cô theo học Võ cổ truyền Việt Nam đã được 14 năm. Đến với Liên hoan lần này cô biểu diễn các nội dung gồm: quạt, đao, kiếm và bài đồng diễn tập thể.
    
Liên hoan lần này có sự đổi mới về nội dung, trong đó, việc đưa võ nhạc vào biểu diễn hay giới thiệu chương trình tập luyện Võ cổ truyền vào học đường ngay từ cấp tiểu học là những nét mới của chương trình. Ngoài ra, các nội dung khác như: bình thơ di quyền, gia đình cùng học võ, võ thuật dưỡng sinh cho người cao tuổi đã góp phần làm nên một liên hoan đa dạng, thật sự ấn tượng
./.


Nét mới của Liên hoan năm nay là việc đưa võ nhạc
lồng ghép vào các bài biểu diễn võ thuật, tạo sự phá cách, tươi mới, trẻ trung.


Các võ sinh đã mang đến ngày hội những bài võ sở trường,
độc đáo nhất của môn phái để giới thiệu, chia sẻ với bạn bè năm châu.


Nữ võ sinh Nguyễn Thanh Nhàn, môn phái Thanh long võ đạo thực hiện bài biểu diễn “Độc lư thương”.


Bất kỳ vật dụng nào gần gũi với cuộc sống như: đòn gánh, khăn rằn, gậy, dao…
đều có thể ứng dụng và sử dụng vào các bài võ cổ truyền.


Các võ sinh đều thể hiện hết khả năng của mình.


Có những binh khí vô cùng đặc biệt, hiếm thấy được các môn sinh thể hiện tại Liên hoan.


Song câu –  món binh khí độc đáo được giới thiệu tại Liên hoan lần này.


Biểu diễn bài võ độc đáo 
của Võ cổ truyền Việt Nam.


Một nữ VĐV thể hiện bài “song tô” của Võ cổ truyền Việt Nam.


Các môn sinh người Maroc biểu diễn nhiều món binh khí một cách rất nhuần nhuyễn.


Môn sinh Mehdi biểu diễn thuần thục với cây thương trên tay.


Các môn sinh người nước ngoài đều giới thiệu những bài võ cổ truyền vô cùng ấn tượng tại Liên hoan lần này.


Đông đảo khán giả, đặc biệt là các em thiếu nhi đã đến xem những tiết mục biểu diễn đặc sắc tại Liên hoan lần này.
 
Bài và ảnh: Sơn Nghĩa

Mãn nhãn Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship

Mãn nhãn Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship

Sau 2 ngày tranh tài diễn ra đầy kịch tính, Giải đua mô tô nước thế giới 2024 (UIM-ABP Aquabike World Championship) – chặng đua Grand Prix of Binh Dinh, đã lựa chọn được những gương mặt vận động viên xuất sắc nhất để vinh danh tại đầm Thị Nại (tp.Quy Nhơn, Bình Định).

Top