U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Quyết đấu tại Mỹ Đình

Tối nay (26/3), thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận quyết đấu với U23 Thái Lan ở lượt trận đấu cuối bảng K trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình. Các cầu thủ U23 Việt Nam đang hướng đến một trận thắng trước đối thủ nhiều duyện nợ để chắc một suất dự VCK vào năm sau.

Chú thích ảnh
Bàn thắng ở những giây bù giờ cuối cùng của tiền vệ Triệu Việt Hưng trong trận đấu với Indonesia mang lai hy vọng cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Trận đấu này, dễ nhận thấy hai thái cực trạng thái tinh thần, khi U23 Thái Lan có sự thoải mái nhất định vì đã chắc suất dự vòng chung kết với tư cách chủ nhà, còn đoàn quân Park Hang-seo xem đây là trận đấu sống còn cho cơ hội đi tiếp và để không hổ danh là Á quân của giải. Áp lực thành tích cùng sự kỳ vọng của người hâm mộ đè nặng khiến HLV người Hàn Quốc khó tránh khỏi căng thẳng trước giờ bóng lăn.

Chiến thắng 1 - 0 trước U23 Indonesia đã giúp thầy trò HLV Park Hang-seo mở ra cơ hội giành vé dự VCK U23 châu Á 2020. Nhưng để đạt được mục tiêu, U23 Việt Nam vẫn cần ít nhất một kết quả không thua trước Thái Lan.

Sau 2 lượt trận đầu tiên bảng K, U23 Thái Lan đang đang dẫn đầu với 6 điểm (hiệu số 12 - 0). Trong khi đó, U23 Việt Nam tạm xếp thứ 2 với 6 điểm, ghi được 7 bàn và chưa để thủng lưới. Hai đội U23 Indonesia và U23 Brunei vẫn chưa có điểm nào đã chắc chắn bị loại.

Tại vòng loại U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam có trận thắng đậm trước Timor Leste và thua sát nút Hàn Quốc, đạt 3 điểm với hiệu số rất cao, trở thành một trong sáu đội nhì bảng thành tích cao nhất.

Tuy nhiên, Vòng loại U23 châu Á 2020 có 11 bảng, chọn 11 đội nhất bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt. Sau khi U23 Pakistan rút lui khỏi bảng F, ban tổ chức sửa lại điều lệ, theo đó khi xét 5 đội có có thành tích tốt chỉ tính kết quả đối đầu giữa đội nhì với đội nhất và đội thứ ba cùng bảng. Về lý thuyết, đội bóng của HLV Park Hang-seo phải thắng Thái Lan ở loạt trận cuối cùng mới chắc suất dự VCK với tư cách nhất bảng K.

Như vậy, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam không thực sự quá thuận lợi. Nếu hòa U23 Thái Lan, U23 Việt Nam chỉ đứng nhì bảng (4 điểm, hiệu số +1). 5 đội nhì bảng đang có thành tích tốt nhất đều đã giành được chiến thắng với hiệu số bàn thắng bại rất cao, đó là Australia (hiệu số +6), Myanmar (+4), Iran (+2), Syria (+2) và Tajikistan (+2). Lần lượt xếp sau nữa là Saudi Arabia cũng có hiệu số +2, nhưng điểm fair-play thấp hơn Syria và Tajikistan. Các đội tuyển đang có hiệu số +1 là Oman, Malaysia, Việt Nam và Bahrain.

Chú thích ảnh
Vị trí của các đội nhì bảng sau 2 lượt trận. Ảnh: AFC

Ở lượt trận cuối cùng của vòng loại, cả 11 đội nhì bảng đều đối đầu với các đội nhất bảng. Hiện tại, 8 đội đứng thứ nhì xếp trên U23 Việt Nam đến từ các bảng đấu A, C,D,E, F, H, I và J. Nếu Việt Nam muốn từ vị trí thứ 9 leo lên top 5 giành vé vào chung kết, cần phải có ít nhất 4 cặp đấu nhất - nhì bảng thuộc 8 bảng trên kết thúc bằng kết quả có thắng thua. Khi đó, sẽ có ít nhất 4 đội nhì bảng chỉ có 3 điểm, giúp Việt Nam với 4 điểm vươn lên vị trí top 5.

Nếu U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan, chúng ta chỉ có được 3 điểm và cơ hội đua tranh 5/11 suất giành cho đội nhì bảng gần như không còn (trừ khi các đội nhì bảng thua đậm các đội đầu bảng ở các bảng đấu khác).

Tuy nhiên, nếu trường hợp bất ngờ Brunei mà thắng Indonesia là U23 Việt Nam gần như chắc chắn giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng. Bởi khi đó hiệu số bàn thắng bại của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ rất cao với chiến thắng 6 - 0.

Chú thích ảnh
Ở trận đấu cuối cùng bảng K U23 Việt Nam không được phép thất bại. Ảnh: VFF

Cuối tháng 12/2017, chỉ 2 tháng sau khi nhận công việc dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo lần đầu tiên đụng độ bóng đá Thái Lan khi U23 Việt Nam gặp đội chủ nhà ở trận tranh hạng ba giải giao hữu M150 Cup. Ở trận này, với cú đúp bàn thắng của Công Phượng đã giúp U23 Việt Nam thắng chung cuộc 2 - 1.

Chú thích ảnh
U23 Thái Lan đang chơi ấn tượng tại bảng K. Ảnh: TT&VH

Trận đấu này, các cầu thủ hàng phòng ngự U23 Việt Nam phải đặc biệt chú ý tới chân sút Supachai Jaided. Cầu thủ này mới 20 tuổi, đang chơi cho CLB Buriram United ở giải vô địch bóng đá Thái Lan và là đồng đội của tiền vệ Lương Xuân Trường.

“Mục tiêu của U23 Thái Lan là ngôi đầu bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. U23 Việt Nam cũng muốn chiến thắng và đó là động lực để chúng tôi quyết tâm cao nhất cho trận cuối” - HLV Alexandre Gama

Tiền đạo này đang thể hiện đẳng cấp của một “sát thủ” hàng đầu. Sau 2 trận đấu của U23 Thái Lan, chân sút mang áo số 9 đã ghi tới 5 bàn thắng. Ngôi sao số 1 U23 Thái Lan còn cho thấy khả năng phối hợp đập nhả cực tốt với đồng đội, đi bóng và dứt điểm đa dạng. Tiền đạo cao 1 m 83 này chắc chắn là sẽ một mũi nhọn đáng gờm và cực kỳ nguy hiểm với hàng thủ U23 Việt Nam.

Ở trận đấu cuối cùng bảng K U23 Việt Nam không được phép thất bại. 3 điểm và ngôi đầu bảng là mục tiêu tất yếu mà thầy trò HLV Park Hang-seo hướng tới khi đối đầu với U23 Thái Lan lần này. Một nhiệm vụ không dễ với thầy trò HLV Park Hang-seo. Nhưng dưới tay HLV Park Hang-seo, các cầu thủ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h hôm nay trên sân Mỹ Đình.

Vòng loại U23 châu Á có 11 bảng đấu và 11 đội đầu bảng, cùng 4/11 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và đội chủ nhà Thái Lan sẽ dự VCK.

Nếu U23 Thái Lan đứng đầu bảng K, thì 5/11 đội nhì bảng sẽ được quyền có mặt ở VCK. Trong trường hợp Thái Lan xếp thứ hai bảng K, thì sẽ có 10 đội nhì bảng tranh 4 suất vào VCK. Nếu đội bóng xứ chùa Vàng xếp thứ 3 trở xuống, suất các bảng đấu không thay đổi.

Với việc Pakistan rút lui, bảng F chỉ còn 3 đội là Uzbekistan, Tajikistan, Ấn Độ và thể thức xếp hạng các đội nhì bảng đấu sẽ thay đổi. Khi đó, kết quả với đội cuối bảng sẽ không được tính để so thành tích giữa các đội xếp thứ 2.
L.Sơn/Báo Tin tức
U23 Việt Nam-U23 Indonesia: Quyết đấu cho tấm vé Vòng chung kết
U23 Việt Nam-U23 Indonesia: Quyết đấu cho tấm vé Vòng chung kết

Tối nay (24/3) trên sân Mỹ Đình, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận quyết đấu với U23 Indonesia ở lượt trận thứ hai bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. Cả hai đội đều phải hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận đấu này mới hy vọng kiếm được tấm vé vào Vòng chung kết năm sau tại Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN