Không khí lạnh tràn xuống Đông Bắc Bộ, gây mưa rào rải rác

Dự báo, chiều tối và đêm 23/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Không khí lạnh tràn xuống Đông Bắc Bộ, gây mưa rào rải rác ảnh 1Người lao động co ro trong giá lạnh trên phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: Minh Hoàng/TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều tối 23/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Dự báo, chiều tối và đêm 23/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh Bắc Bộ đêm 23/3 còn có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

[Các khu vực trên cả nước đều có mưa, nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm mạnh]

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Dự báo chi tiết các vùng đêm 23/3 và ngày 24/3: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-22 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía Nam 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào và rải rác có dông; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục