VietnamPlus đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tác về chấm dứt bệnh lao

Thông tấn xã Việt Nam có hai giải trong Cuộc thi sáng tác về chủ đề “Cùng hành động để chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam”.
VietnamPlus đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tác về chấm dứt bệnh lao

Sáng 23/3, Bệnh viện Phổi Trung ương - Chương trình Chống lao Quốc gia đã tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tác về chủ đề “Cùng hành động để chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam.”

Thông tấn xã Việt Nam có hai giải trong cuộc thi này. Trong đó, tác giả Cao Thị Thùy Giang – Báo điện tử VietnamPlus đã đoạt giải Nhất cuộc thi ở thể loại viết với tác phẩm: “Nốt vĩ thanh chiến thắng bệnh lao.”

Nhóm tác giả Đoàn Duyên, Phương Hằng, Đăng Quang - Trung tâm truyền hình Thông tấn - đoạt giải Ba ở thể loại tác phẩm hình với tác phẩm: "Cuộc chiến với bệnh lao còn nhiều thách thức.

[Việt Nam đã hội tụ gần đủ các yếu tố để chấm dứt bệnh lao]

Sau một năm phát động, cuộc thi đã nhận đuợc gần 100 tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 20 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải ở hai thể loại viết và hình với 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 10 giải Khuyến khích, 2 giải đuợc yêu thích nhất qua hệ thống bình chọn trên Facebook.

Cụ thể, ở tác phẩm hình, giải Nhất thuộc về tác giả Lê Hà My (Bệnh viện Phổi Trung uơng) với tác phẩm: "Vững niềm tin chiến thắng bệnh lao"; Giải Nhì thuộc về tác giả Hoàng Đức Nam (Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao) với tác phẩm: Phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Viết Nhung - Người kế tục và truyền cảm hứng cho chuyên ngành lao Việt Nam.

Giải Ba thuộc về Nhóm tác giả Đoàn Duyên, Phương Hằng, Đăng Quang - Trung tâm truyền hình Thông tấn.

VietnamPlus đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tác về chấm dứt bệnh lao ảnh 1Tác giả Đoàn Duyên - Trung tâm truyền hình Thông tấn, đoạt giải Ba. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khi đó, ở tác phẩm viết, ngoài giải Nhất thuộc về tác giả Cao Thị Thùy Giang (Báo điện tử VietnamPlus), hai giải Nhì thuộc về: Nhà báo Hoàng Văn Phú (Báo Phụ nữ Việt Nam) với tác phẩm: "Chung tay để chấm dứt bệnh lao" và tác giả Nguyễn Ánh Phượng với tác phẩm: "Con đuờng chiến thắng bệnh lao - Những bài học quý giá."

Ba giải Ba gồm tác phẩm “Nước mắt cô gái ngành lao" của tác giả Vũ Thị Thanh Xuân (Bệnh viện Phổi Trung ương); tác phẩm: “Phật sống giữa đời thường" của tác giả Hoàng Tân Định (Bệnh viện Phổi Ninh Bình); tác phẩm: “Ca trực cuối tuần" của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Phú Thọ.

Cuộc thi sáng tác về chủ đề “Cùng hành động để chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam” được phát phát động trong vòng một năm.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền về bệnh lao qua các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật để dễ đi vào lòng người nhằm lan tỏa lòng nhân ái, ý chí vượt khó khăn, xóa đi kỳ thị để tăng tiếp cận cho mọi người dân đến với dịch vụ phòng chống lao.

Các bài viết, phóng sự tập trung vào các chủ đề như: Những tấm gương điển hình về việc phát hiện sớm, vượt qua khó khăn của điều trị, mặc cảm, những kỷ niệm, bài học kinh nghiệm của người bệnh, người thân, người chăm sóc người bệnh lao, cả những bài học thành công và chưa thành công.

VietnamPlus đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tác về chấm dứt bệnh lao ảnh 2Tác giả Lê Hà My (Bệnh viện Phổi Trung uơng) đoạt giải Nhất ở thể loại hình. (Ảnh: Duơng Ngọc/TTXVN)

Những tấm gương điển hình vượt khó, sáng tạo, hiệu quả của cán bộ ngành Lao, những người tham gia công tác phòng chống Lao giúp cho cộng đồng hiểu thêm, giảm kỳ thị, trân trọng công sức của ngành y nói chung và chuyên ngành lao…

Qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn động viên khuyến khích, tôn vinh những gương người tốt việc tốt, tấm lòng hy sinh thầm lặng của những chiến sỹ aó trắng, các nhà hoạt động xã hội tích cực, nhà lãnh đạo tiên phong trong công tác phòng chống lao; Huy động khối đoàn kết toàn xã hội hành động và đầu tư nguồn lực cho chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam trong thời gian tới./.

VietnamPlus đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tác về chấm dứt bệnh lao ảnh 3

Một tác giả đoạt giải. (Ảnh: PV/Vietnam+)

VietnamPlus đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tác về chấm dứt bệnh lao ảnh 4

Các tác giả đoạt giải. (Ảnh: PV/Vietnam+)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục