Hà Tĩnh: Cháy cửa hàng tạp hóa, lan nhanh sang hai ngôi nhà bên cạnh

Tại thời điểm xảy ra cháy, thời tiết nắng nóng, có gió và trong các ngôi nhà đều chứa các mặt hàng kinh doanh dễ cháy nên ngọn lửa đã bùng phát mạnh.
Hà Tĩnh: Cháy cửa hàng tạp hóa, lan nhanh sang hai ngôi nhà bên cạnh ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: baohatinh.vn)

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23/3, tại khối 3, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến ba ngôi nhà của người dân bốc cháy.

Vụ hỏa hoạn tuy không thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Đám cháy bùng phát từ ngôi nhà bán hàng tạp hóa Tuấn Yến, địa chỉ tại khối 3, thị trấn Tây Sơn, sau đó cháy lan nhanh sang hai ngôi nhà bên cạnh.

[Cháy khách sạn ở Hạ Long, giải cứu 5 du khách Trung Quốc mắc kẹt]

Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Công an Hương Sơn, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã kịp thời điều động xe cứu hỏa cùng với hàng chục cán bộ chiến sỹ kịp thời có mặt để chữa cháy, di chuyển đồ đạc, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra vụ cháy thời tiết nắng nóng, có gió và trong các ngôi nhà đều chứa các mặt hàng kinh doanh dễ cháy nên ngọn lửa đã bùng phát mạnh khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng gần 12 giờ cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy vụ hỏa hoạn tuy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ hàng hóa, tài sản tại cửa hàng tạp hóa Tuấn Yến bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tài sản có giá trị của hai ngôi nhà bên cạnh cũng bị ngọn lửa thiêu rụi.

Hiện, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Như vậy liên tục gần đây tại tỉnh Hà Tĩnh xảy ra các vụ hỏa hoạn, trước đó ngày 21/3 đã xảy ra hai vụ cháy gây thiệt hại lớn về kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục