Đa số người dân Mỹ lo ngại về sự suy thoái của đất nước

Kết quả cuộc thăm dò ý kiến do Trung tâm nghiên cứu Pew tiến hành cho thấy đa số người Mỹ được hỏi cho rằng nước này đang đi sai hướng trong nhiều lĩnh vực.
(Nguồn: Getty Images)
(Nguồn: Getty Images)

Theo Sputnik, kết quả cuộc thăm dò ý kiến do Trung tâm nghiên cứu Pew (Pew Research Center) tiến hành cho thấy đa số người Mỹ được hỏi cho rằng nước này đang đi sai hướng trong nhiều lĩnh vực.

Các tác giả công bố dữ liệu từ cuộc thăm dò cho hay, hầu hết những người được hỏi đều tỏ ra bi quan khi đưa ra quan điểm của mình về các vấn đề phát triển cụ thể của nước Mỹ vào năm 2050.

Cụ thể, 54% người Mỹ được hỏi dự đoán tình hình kinh tế sẽ ngày càng tồi tệ, khoảng 75% cho rằng khoảng cách giàu nghèo sẽ ngày càng gia tăng.

[Người dân Mỹ: Tổng thống Trump là căn nguyên làm chính phủ đóng cửa]

Gần 50% dự đoán tầng lớp trung lưu sẽ suy giảm và 44% bày tỏ quan điểm rằng vào năm 2050, mức sống của một gia đình trung bình sẽ tồi tệ hơn hiện nay.

Ngoài ra, người Mỹ cũng đánh giá tiêu cực về tương lai của đất nước trên trường quốc tê. Cứ 5 người được hỏi thì có 3 người nghĩ rằng Washington sẽ giữ vai trò ít quan trọng hơn trong các vấn đề quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục