Cứu sống người đàn ông bị mắc kẹt hơn 62 giờ dưới tòa nhà bị sập

Lực lượng cứu hộ Ấn Độ đã cứu sống thêm 1 người đàn ông bị mắc kẹt hơn 62 giờ dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập khiến ít nhất 17 người thiệt mạng cách đây vài ngày.
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập công trình xây dựng tại Dharwad ở Karnataka, Ấn Độ, ngày 19/3/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập công trình xây dựng tại Dharwad ở Karnataka, Ấn Độ, ngày 19/3/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 22/3, lực lượng cứu hộ Ấn Độ đã cứu sống thêm 1 người đàn ông bị mắc kẹt hơn 62 giờ dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập khiến ít nhất 17 người thiệt mạng cách đây vài ngày.

Một tòa nhà 5 tầng ở bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, đã bị sập hôm 19/3 vừa qua, và đến nay lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được hơn 10 người sống sót dưới các đống đổ nát bêtông và sắt thép.

Người đàn ông mới được cứu nói trên bề ngoài có vẻ không bị thương nặng nhưng vẫn được đưa đến bệnh viện gần nơi xảy ra sự cố.

[Vụ sập nhà ở Ấn Độ: Số người thiệt mạng tăng lên con số 3]

Trước đó, đội cứu hộ gồm 400 người cũng đã đưa được 54 người ra ngoài an toàn.

Nhà chức trách Ấn Độ đã bắt giữ 5 người để phục vụ điều tra, trong đó có chủ công ty xây dựng với cáo buộc ngộ sát.

Tại Ấn Độ thường xuyên xảy ra các vụ sập nhà do nhiều công ty xây dựng sử dụng vật liệu rẻ tiền và rút ruột công trình để hối lộ quan chức, trong khi vấn đề an toàn lại không được chú trọng tại khu vực xây dựng.

Hồi tháng 9/2018, 5 người đã thiệt mạng sau khi một tòa chung cư ở New Delhi bị sập.

Trước đó vài tháng, một tòa nhà 6 tầng cũng ở thủ đô New Delhi sập làm 9 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục