Cảnh sát Trung Quốc bắn hạ tài xế lao xe ôtô vào đám đông

Một chiếc ôtô đã lao vào đám đông tại thành phố Táo Dương thuộc tỉnh Hồ Bắc làm ít nhất sáu người thiệt mạng, bảy người bị thương và cảnh sát đã bắn hạ người lái xe.
Cảnh sát Trung Quốc bắn hạ tài xế lao xe ôtô vào đám đông ảnh 1Xe cảnh sát Trung Quốc. (Nguồn: news.cgtn.com)

Kênh truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin một chiếc ôtô đã lao vào đám đông tại thành phố Táo Dương thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này, làm ít nhất sáu người thiệt mạng và bảy người bị thương.

Vụ việc xảy ra sáng sớm 22/3. Người lái xe đã bị cảnh sát bắn hạ. Những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

[Vụ lao xe vào đám đông ở Hồ Nam, Trung Quốc: Đã có 11 người chết]

Hồi tháng 9/2018, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 44 người khác bị thương trong một vụ xe ôtô lao vào đám đông tại một quảng trường đông đúc ở tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc.

Giới chức địa phương cho biết vụ việc xảy ra lúc gần 20 giờ ngày 12/9/2018 theo giờ địa phương (tức 19 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam) khi một chiếc ôtô lao vào quảng trường ở thị trấn Mishui, thuộc thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục