Chốt số áo của các cầu thủ U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á

Ngay trước thềm trận gặp U23 Brunei, U23 Việt Nam đã chính thức công bố chi tiết số áo đấu của các cầu thủ tham dự.
Chốt số áo của các cầu thủ U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á ảnh 1Các cầu thủ U23 Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Ngay trước thềm trận gặp U23 Brunei, U23 Việt Nam đã chính thức công bố chi tiết số áo đấu của các cầu thủ tham dự.

Những cầu thủ như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải và Đình Trọng vẫn giữ nguyên số áo đấu cũ lần lượt là 1, 5, 18, 19 và 21.

Đáng chú ý, áo đấu số 10 mà trước đó thuộc về Nguyễn Công Phượng đã được trao cho Trương Văn Thái Quý, trong khi số 6 là Bùi Tiến Dụng.

Chốt số áo của các cầu thủ U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á ảnh 2Số áo đấu của các cầu thủ. (Nguồn: VTV)

Theo lịch thi đấu tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Brunei (22/3), U23 Indonesia (24/3) và U23 Thái Lan (26/3).

U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo có được lợi thế hơn các đối thủ khi thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình.

Danh sách U23 Việt Nam:

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Hà Nội), Phan Văn Biểu (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng).

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội), Mạc Đức Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương), Nguyễn Văn Đạt (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng (HAGL), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Lê Văn Xuân (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Tiền đạo: Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng); Trần Danh Trung (Huế), Đinh Thanh Bình (Viettel), Lê Xuân Tú (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục