Công tác vận động quần chúng của lực lượng vũ trang Quân khu 7 cần tiếp tục đổi mới

Chiều 21/3, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức họp mặt kỷ niệm nhân 70 năm Ngày thành lập Công đoàn Quốc phòng; 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ; 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhằm biểu dương kết quả và chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Chú thích ảnh
 Trao tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động tổ chức quần chúng năm 2018. 

Thay mặt Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Đại tá Hoàng Đình Chung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 ghi nhận, biểu dương những thành quả tích cực trong công tác quần chúng của lực lượng vũ trang Quân khu. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên có sự phát triển tiến bộ cả về số lượng và chất lượng; các tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn thường xuyên được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu, trong thời gian tới, công tác vận động quần chúng của lực lượng vũ trang Quân khu cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, người chỉ huy và năng lực tham mưu đối với công tác quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên, phụ nữ, công đoàn.

Hoạt động quần chúng cũng cần đẩy mạnh đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng mục tiêu phấn đấu rèn luyện  phù hợp với từ đối tượng, loại hình đơn vị; coi trọng, phát hiện, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến để xây dựng lực lượng nòng cốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Đại tá Hoàng Đình Chung, các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 7 cần đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện chính trị lớn của đất nước; tiếp tục quan tâm chăm lo quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn để tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc xây dựng đơn vị, cơ quan đoàn kết, vững mạnh toàn diện.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình tiêu biểu của hoạt động thanh niên, phụ nữ, công đoàn trong lực lượng vũ trang Quân khu...

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam; Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen và Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị; Bằng khen của Quân khu; Giấy khen của Cục Chính trị Quân khu 7 cho các tập thể và cá nhân lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã có thành tích xuất sắc trong công tác thanh niên, phụ nữ và công đoàn năm 2018.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Quân khu 7 gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác
Quân khu 7 gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác

Sáng 3/3, tại TP Hồ Chí Minh, nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt trên 700 đại biểu là cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN