Đồng Nai: Bắt 2 đối tượng dùng hung khí đâm bị thương công an xã

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt Trần Hồng Phúc và Dương Văn Chưởng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt Trần Hồng Phúc (29 tuổi, trú tại thành phố Biên Hòa) và Dương Văn Chưởng (32 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cơ quan Công an xác định, Trần Hồng Phúc và Dương Văn Chưởng là 2 đối tượng đã đâm bị thương 2 công an xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa vào chiều 20/3.

Theo Công an thành phố Biên Hòa, ngày 20/3, khi Công an xã Tam Phước ập vào bắt tụ điểm đánh bạc tại nhà đối tượng Trần Hồng Phúc (ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa) thì bị Trần Hồng Phúc và Dương Văn Chưởng dùng hung khí chống trả.

[TP.HCM: Đề nghị truy tố đối tượng đánh kiểm sát viên tại phiên tòa]

Hai công an viên Nguyễn Danh Yên và Nguyễn Phạm Hoàng Trí bị 2 đối tượng nêu trên đâm bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Các bác sỹ xác định, công an viên Nguyễn Phạm Hoàng Trí Trí bị thương ở phần lưng, công an viên Nguyễn Danh Yên bị đâm ở vùng mặt, phải khâu 10 mũi.

Đối tượng Trần Hồng Phúc từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, bị tuyên án 5 năm tù. Phúc và Chưởng là hai người đứng ra tổ chức tụ điểm đánh bạc nêu trên.

Trong sáng 21/3, đại diện Công an thành phố Biên Hòa đã đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 4 triệu đồng/người đối với 2 công an viên bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục