Triệu tập đối tượng nữ đưa tin sai về dịch tả lợn châu Phi

Trần Thị Thu Trang thừa nhận đã sử dụng Facebook cá nhân Trang Tùng và Trần Thu Trang đăng tải thông tin vào hồi 15 giờ 7 phút ngày 18/3 với nội dung sai sự thật về dịch bệnh lợn, cá, bò bị nhiễm sán.
Triệu tập đối tượng nữ đưa tin sai về dịch tả lợn châu Phi ảnh 1Khách hàng mua thịt lợn tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Ngày 21/3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã triệu tập Trần Thị Thu Trang, sinh năm 1989, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn do đưa thông tin có kèm hình ảnh không đúng sự thật về dịch bệnh sán lợn trên mạng xã hội Facebook.

Đây là đối tượng thứ hai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị Sở Thông tin và Truyền thông xử lý về hành vi đưa thông tin sai sự thật về bệnh sán lợn, cá, bò trên mạng xã hội trong tuần qua.

Tại buổi làm việc, Trần Thị Thu Trang thừa nhận đã sử dụng Facebook cá nhân Trang Tùng và Trần Thu Trang đăng tải thông tin vào hồi 15 giờ 7 phút ngày 18/3 với nội dung sai sự thật về dịch bệnh lợn, cá, bò bị nhiễm sán.

[Xử phạt đối tượng đăng thông tin sai sự thật về thịt lợn nhiễm sán]

Ngay sau đó, nội dung sai sự thật trên được chia sẻ nhanh chóng trên các trang mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận.

Trần Thị Thu Trang thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã có hành vi vi phạm trên. Đến ngày 20/3, Trang đã gỡ bỏ nội dung thông tin sai sự thật trên trang cá nhân; cam kết không tái phạm.

Căn cứ vào Nghị định 174/2013/NĐ/CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Sở Thông tin và Truyền thông đã lập biên bản xử lý, nhắc nhở đối với Trần Thị Thu Trang về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ/CP của Chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục