Hàn Quốc đề nghị Indonesia, Việt Nam tăng cường hợp tác tài chính

Ngày 21/3, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cho biết đã đề nghị Indonesia và Việt Nam tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính, phù hợp với chính sách của Seoul nhằm thúc đẩy quan hệ với khu vực Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Nhân viên làm việc tại ngân hàng KEB Hana ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Trong một thông báo của FSS, ông Yoo Kwang-yeol, Phó Giám đốc cấp cao thứ nhất của FSS, đang có chuyến thăm 5 ngày tới Indonesia và Việt Nam kể từ ngày 19/3, trong đó ông đã thảo luận các vấn đề mà các bên cùng quan tâm.

Tại Indonesia, ông Yoo và người đồng cấp nước chủ nhà Wimboh Santoso nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tài chính và giám sát tiền ảo. Tại Việt Nam, quan chức FSS này đề nghị đối tác Việt Nam hỗ trợ hơn nữa các doanh nghiệp tài chính Hàn Quốc hoạt động kinh doanh tại đây.

Hàn Quốc đang mong muốn tăng cường quan hệ kinh tế với các nước Đông Nam Á trong khuôn khổ Chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Moon Jae-in.

Lan Phương (TTXVN)
Điều hành thị trường tài chính tạo động lực bứt phá cho tăng trưởng
Điều hành thị trường tài chính tạo động lực bứt phá cho tăng trưởng

Nhiều động lực quan trọng cho sự tăng trưởng bứt phá, nhưng làm thế nào để tận dụng hiệu quả các lợi thế và cơ hội mà hội nhập kinh tế mang lại. Cùng với đó, yêu cầu về phát triển doanh nghiệp đi kèm với hoàn thiện thể chế… là những vấn đề được đặt ra tại Hội thảo kinh tế thường niên năm 2019 – Bứt phá từ những động lực tăng trưởng, do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp các Bộ, ngành tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, ngày 12/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN