Triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn, thu giữ 300kg ma túy

Đồng loạt khám xét năm điểm nghi vấn là kho cất giấu ma túy tại TP.HCM và hai điểm tại Đắk Nông, lực lượng chức năng đã tạm giữ 11 đối tượng, trong đó tám người Trung Quốc, thu 300kg chất ma túy.
Tang vật vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)
Tang vật vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 20/3, Bộ Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Hải quan triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy lớn.

Lực lượng chức năng hiện đang tạm giữ 11 đối tượng, thu giữ 300kg chất ma túy.

Đây là chuyên án quy mô được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Đoàn 3 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ tư lệnh Bộ đội biên Phòng), Đội 6 (Cục Phòng chống buôn lậu, Tổng cục hải Quan) điều tra, khám phá.

[Bắt đối tượng vận chuyển gần 12.000 viên hồng phiến ở Sơn La]

Vào khoảng 13 giờ 35 phút ngày 20/3, nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét năm điểm nghi vấn là kho cất giấu ma túy tại Thành phố Hồ Chí Minh và hai điểm tại tỉnh Đắk Nông.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 11 đối tượng, trong đó tám người Trung Quốc, thu 300kg chất ma túy.

Theo Cơ quan điều tra, đường dây này đã vận chuyển trái phép ma túy từ Lào qua cửa khẩu Bờ Y về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đường dây "quy tụ" các đối tượng người Lào, Trung Quốc cấu kết với đối tượng Việt Nam thực hiện.

Hiện, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an tiếp tục tập trung phối hợp với các đơn vị, địa phương và các lực lượng liên quan điều tra mở rộng vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục