Tập đoàn viễn thông lớn nhất của Đan Mạch loại bỏ Huawei

Tập đoàn viễn thông lớn nhất của Đan Mạch TDC lựa chọn hãng Ericsson của Thụy Điển, thay vì nhà cung cấp hiện nay Huawei, để phát triển mạng di động tốc độ cực nhanh 5G trên khắp cả nước.
Tập đoàn viễn thông lớn nhất của Đan Mạch loại bỏ Huawei ảnh 1Một cuộc tranh chấp xuyên Đại Tây Dương đã và đang xảy ra về việc cung cấp mạng 5G - thế hệ thứ năm - thế hệ truyền thông di động tốc độ cao mới nhất. (Nguồn: phys.org)

AFP đưa tin, Tập đoàn viễn thông lớn nhất của Đan Mạch TDC đã lựa chọn hãng Ericsson của Thụy Điển thay vì nhà cung cấp hiện nay Huawei để phát triển mạng di động tốc độ cực nhanh 5G trên khắp cả nước, trong bối cảnh cuộc tranh luận liên quan những lo ngại an ninh xung quanh gã khổng lồ công nghệ này của Trung Quốc.

[Đức mở phiên đấu thầu dự án phát triển mạng không dây 5G]

Trong một tuyên bố tối 18/3, Giám đốc điều hành TDC Allison Kirkby nêu rõ: "TDC đã chọn Ericsson để xây dựng và phát triển mạng 5G của tập đoàn này."

Mỹ và các nước khác ở châu Âu đã loại Huawei khỏi danh sách các ứng viên cho công cuộc phát triển mạng 5G, do công ty này có mối quan hệ thân thiết với Chính phủ Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục