Bước nhảy tuyệt vời mang tên Thu Thảo và tấm huy chương vàng quý giá

Đoàn thể thao Việt Nam đã có được tấm huy chương vàng thứ hai tại ASIAD 2018 sau chiến công của Bùi Thị Thu Thảo bên hố nhảy xa ở môn điền kinh.
Bước nhảy tuyệt vời mang tên Thu Thảo và tấm huy chương vàng quý giá ảnh 1Vận động viên Bùi Thị Thu Thảo trong phần thi nhảy xa nữ tại ASIAD 2018, Jakarta, Indonesia ngày 27/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đoàn thể thao Việt Nam đã có được tấm huy chương vàng thứ hai tại ASIAD 2018 sau chiến công của Bùi Thị Thu Thảo bên hố nhảy xa ở môn điền kinh.

Trên thực tế, Thu Thảo không vượt qua được thành tích tốt nhất đã từng giành được tại SEA Games 29 song cô gái quê Ba Vì vẫn giành được vị trí số 1 ở đấu trường châu lục khi vượt qua hàng loạt đối thủ đáng gờm nhất trong một cuộc thi đấu có quá nhiều áp lực về tâm lý. Đặc biệt đây là kỳ tích của thể thao Việt Nam ở đấu trường ASIAD khi lần đầu tiên giành được huy chương vàng ở môn thể thao cơ bản của Olympic.

Tham dự nội dung nhảy xa nữ có 11 vận động viên và 2 đối thủ đáng gờm nhất của Thu Thảo đã sớm được xác định là nhà đương kim vô địch ASIAD Maria Londa (Indonesia), Ninna Varakil (Ấn Độ) và Xu Xiaoling (Trung Quốc).

Ngay trong lần nhảy đầu tiên, Thu Thảo đã đạt được thành tích 6m55 và chính cú “đềpa” khá ấn tượng này đã khiến cho các đối thủ rơi vào tình thế bám đuổi và có phần bị tâm lý.

Trên khán đài, huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hiếu tỏ ra khá hài lòng với thành tích của Thu Thảo ở cú nhảy đầu tiên, song vẫn chỉ đạo cô cố gắng vào đà chuẩn hơn nữa để nâng cao thành tích.

Cú nhảy đầu tiên bao giờ cũng hết sức quan trọng, nó giúp các vận động viên đánh dấu được khoảng cách xuất phát chính xác cho bước chạy đà. Nhìn qua các đối thủ khác, Londa khởi đầu thiếu ấn tượng khi chỉ đạt thành tích 5m91, Xiaoling đạt 6m31 và Varakil có tốt hơn ở mức 6m41.

Với sự khởi đầu này, cuộc đua đã có chút lợi thế tâm lý nhất định cho Thu Thảo, bởi nó giúp cho cô gái quê Ba Vì chỉ cần tập trung nâng cao thành tích.

Sự khởi đầu của Thu Thảo là ấn tượng song bất ngờ đã xảy ra khi Thảo liên tiếp không thành công trong 3 lần nhảy tiếp theo do 2 lần dẫm vào ván nhảy phạm quy và thành tích lần còn lại rất thấp ở mức 6m49.

Trong khi đó, Londa đã nâng thành tích lên 6m44, còn Varakil bám sát phía sau với thành tích 6m50. Tuy nhiên, trong cuộc thi đấu vào tối 27/8 trên sân Bung Karno, điều bất ngờ là tất cả những đối thủ đáng gờm nhất của Thảo đều không phát huy được tối đa khả năng. Hầu hết đều không vượt qua thành tích tốt nhất kể cả với Thu Thảo.

Thậm chí, cô gái Ba Vì chưa phải cần đến lần nhảy thứ 6 đã đã chính thức giành tấm huy chương vàng nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6m55. Varakil giành huy chương bạc với 6m51 và huy chương đồng thuộc về Xiaoling với 6m51.

Lý giải cho thành tích này, huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết “Ban huấn luyện muốn đẩy cao thành tích của Thảo để tiếp tục gây áp lực cho cho các đối thủ và chỉ đạo Thảo dậm nhảy sát vạch nhưng bị phạm quy. Thành tích hôm nay cũng chưa phải ở mức tốt nhất của Thảo song chúng tôi thực sự vui mừng với tấm huy chương vàng giành được. Nó là động lực quan trọng để giúp thầy trò chúng tôi tiếp tục hướng tới các đấu trường cao hơn mà cụ thể là giành chuẩn dự Olympic.” 

Quá đỗi vui sướng và phấn khích sau khi đi vào lịch sử thể thao Việt Nam với tư cách là vận động viên đầu tiên giành được huy chương vàng môn điền kinh ở một kỳ ASIAD, Thu Thảo chia sẻ: “4 năm sau thất bại trước Londa trên đất Hàn Quốc, em luôn ấp ủ khát vọng phải giành được huy chương vàng ASIAD. Hôm nay em đã hiện thực hóa được giấc mơ của mình và tấm huy chương này đã minh chứng cho khát vọng của em. Nó cũng là món quà em gửi tới những người thương yêu trong gia đình, các thầy, các bạn cùng đội. Bước vào thi đấu, em có phần bị tâm lý, thậm chí là bị tâm lý từ tối hôm trước nên thành tích không được tốt lắm nhưng may mắn là tất cả đều suôn sẻ.” 

Ngày 27/8 cũng là một ngày “vàng” của điền kinh Việt Nam tại ASIAD 2018, khi trước đó, Quách Thị Lan đã giành được tấm huy chương bạc nội dung 400m rào nữ với thành tích tốt nhất trong sự nghiệp từ trước tới nay 55 giây 30. Trong khi đó, Nguyễn Thị Oanh giành được huy chương đồng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 9 phút 43 giây 83.

Ngay sau khi Bùi Thị Thu Thảo giành được tấm huy chương vàng, Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã gọi điện chúc mừng Trưởng đoàn Trần Đức Phấn và thông báo thưởng cho vận động viên Bùi Thị Thu Thảo 50 triệu đồng và ngợi khen thành tích và ý chí của vận động viên Bùi Thị Thu Thảo, đã vượt qua khó khăn trong tập luyện để thi đấu thành công.

Trong khi đó, ngoài phần thưởng nóng là 300 triệu đồng của đoàn Thể thao Việt Nam, Thu Thảo cũng sẽ được đoàn thưởng thêm, từ số tiền vận động được từ các nhà tài trợ. Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cũng quyết định thưởng 100 triệu cho Bùi Thị Thu Thảo./.

Bước nhảy tuyệt vời mang tên Thu Thảo và tấm huy chương vàng quý giá ảnh 2
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục