Lở đất ở Trung Quốc làm nhiều người thương vong và mất tích

Nhà chức trách địa phương ngày 17/3 cho biết lở đất đã làm sập một tòa nhà ở thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, khiến 20 người thiệt mạng và mất tích, 13 người bị thương.
Lở đất ở Trung Quốc làm nhiều người thương vong và mất tích ảnh 1Quang cảnh vụ lở đất ở thành phố Lâm Phần. (Nguồn: VCG/chinadaily)

Nhà chức trách địa phương ngày 17/3 cho biết lở đất đã làm sập một tòa nhà ở thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, khiến 10 người thiệt mạng, 13 người bị thương và 10 người mất tích.

Vụ việc xảy ra lúc 18 giờ 10 phút chiều 16/3 theo giờ địa phương, đến 10 giờ sáng 17/3 lực lượng cứu hộ đã đưa được 16 người ra khỏi hiện trường và chuyển đến bệnh viện.

Tuy nhiên, 3 người trong số này đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 7 thi thể tại hiện trường.

[Trung Quốc: Lở đá gây thương vong tại lễ hội băng đăng Long Khánh]

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích với sự trợ giúp của chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng.

Theo kênh truyền hình CCTV, hơn 200 người đã được cứu trong trận lở đất này.

CCTV đăng những hình ảnh đất lở khắp sườn núi trút xuống nhiều tòa nhà dân dưới chân núi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục