Hơn 40 người thiệt mạng do lũ quét tại miền Đông Indonesia

Ít nhất 42 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị tàn phá sau trận lũ quét tại tỉnh Papua, miền Đông Indonesia.
Sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt sau mưa lớn tại làng Dayeuhkolot ở Bandung, Tây Java, Indonesia. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt sau mưa lớn tại làng Dayeuhkolot ở Bandung, Tây Java, Indonesia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tính tới sáng 17/3, các thống kê sơ bộ cho biết ít nhất 42 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau trận lũ quét tại tỉnh Papua, miền Đông Indonesia.

Theo giới chức tỉnh, nguyên nhân xảy ra lũ quét tại Sentani, gần thủ phủ Jayapura của tỉnh Papua, là do những trận mưa lớn trong ngày 16/3.

Người phát ngôn Cơ quan thảm họa quốc gia Sutopo Purwo Nugroho cho biết ngoài số người thiệt mạng, ít nhất 21 người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị tàn phá. Con số thương vong và thiệt hại sẽ tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tới các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong suốt tuần qua, mưa lớn đã trút xuống miền Đông Indonesia, khiến nước sông Citarum trên đảo Java dâng tràn bờ, đồng thời gây lũ quét trên diện rộng.

[Indonesia sơ tán hơn 40.000 dân trước nguy cơ lại xảy ra sóng thần]

Cư dân tại vùng ngoại ô thành phố Bandung, cách thủ đô Jakarta 180km về phía Đông, đã buộc phải lội qua các tuyến phố nước ngập tới ngực.

Các hình ảnh hiện trường cũng cho thấy người dân phải di chuyển bằng thuyền gỗ và thuyền bơm hơi tới các địa điểm an toàn.

Lũ lụt thường xảy ra vào mùa mưa của Indonesia, kéo dài từ tháng 10 năm trước cho tới tháng Tư năm sau. Hồi tháng Một vừa qua, ít nhất 70 người đã thiệt mạng khi lũ lụt và lở đất tấn công tỉnh Nam Sulawesi.

Mực nước Citarum, con sông dài nhất ở tỉnh Tây Java với chiều dài gần 300km đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước cho người dân và cho việc tưới tiêu, nuôi trồng, thường xuyên dâng tràn bờ trong các trận mưa lớn.

Ngân hàng Thế giới gọi đây là "con sông ô nhiễm nhất thế giới" khi rác thải công nghiệp từ các nhà máy, nước thải sinh hoạt của người dân cùng rác rưởi tràn ngập con sông này.

Hồi tháng Hai năm ngoái, Chính phủ Indonesia đã công bố kế hoạch kéo dài bảy năm nhằm "tái sinh" sông Citarum./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục