Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Hà Nội xuống đến 17 độ C

Ngày 16/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ gây mưa, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời trở rét. Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét.
Người dân tại Hà Nội. (Ảnh: Quang QuyếtTTXVN)
Người dân tại Hà Nội. (Ảnh: Quang QuyếtTTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ gây mưa, mưa rào và có nơi có dông tại các khu vực này.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời trở rét. Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 16/3 như sau, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm 53-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 16 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C.

[Tây Nguyên: Hạn hán sẽ xảy ra ở ngoài vùng có công trình thủy lợi]

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất từ 20-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Độ ẩm 75-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C; cao nhất từ 21-24 độ C, phía Nam có nơi 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục