Israel tuyên bố sắp sở hữu tên lửa tầm bắn bao trùm Trung Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 27/8 đánh tiếng rằng quốc gia này đang mua loại tên lửa tối tân có thể vươn tới “mọi địa điểm ở Trung Đông”.

Tờ Haaretz đưa tin Bộ Quốc phòng Israel đã ký một thỏa thuận trị giá hàng trăm triệu shekel với công ty sản xuất vũ khí mang tên Israel Military Industries để mua những tên lửa đáng gờm này.

Chú thích ảnh
Israel phóng hệ thống phòng thủ tên lửa David's Sling. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Israel cũng tuyên bố những tên lửa mới này có công nghệ tiên tiến tạo điều kiện tấn công chính xác mục tiêu.

Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman nhấn mạnh: “Chúng tôi đang xây dựng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mạnh mẽ và hiện đại hơn”.

Trước đó, trong tháng 2, Bộ trưởng Lieberman đã chỉ đạo quân đội xây dựng đơn vị tên lửa đất đối đất có tầm bắn tới 300 km.

Kênh RT (Nga) cho biết tuyên bố của ông Lieberman được đưa ra trong thời điểm căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang.

Israel lo sợ quân đội Iran hiện diện lâu dài ở Syria và tăng cường tầm ảnh hưởng. Trong khi đó, Iran đã bác bỏ cáo buộc này và khẳng định chỉ cử cố vấn quân sự đến hỗ trợ quân đội Syria trung thành với Tổng thống Bashar Assad chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và lực lượng nổi dậy.

IDF thành lập vào ngày 31/5/1948 và đến nay có khoảng 125.000 binh sĩ. Quân đội Israel hoạt động dựa trên tôn chỉ rằng quốc gia này “không thể thua bất cứ một cuộc chiến nào”.
 

Hà Linh/Báo Tin tức
Những quốc gia Mỹ sẽ thẳng tay trừng phạt nếu mua S-400 của Nga
Những quốc gia Mỹ sẽ thẳng tay trừng phạt nếu mua S-400 của Nga

Trong một cuộc họp báo tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết đã cảnh báo chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới không mua hệ thống S-400 của Nga, đồng thời tuyên bố có thể áp đặt trừng phạt lên những quốc gia không thuận theo đề xuất này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN