Đức gia hạn lệnh cấm bán vũ khí cho Saudi Arabia

Ngày 6/3, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết, Chính phủ nước này quyết định gia hạn lệnh cấm bán vũ khí cho Saudi Arabia tới cuối tháng 3/2019.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Saudi Arabia và trang thiết bị quân sự chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Maas nêu rõ: "Chúng tôi, Chính phủ Đức, quyết định kéo dài lệnh cấm vận đối với hoạt động xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia cho tới cuối tháng 3 này, quyết định này xuất phát từ diễn biến ở Yemen". Người đứng đầu ngành ngoại giao Đức nhấn mạnh, Berlin duy trì lập trường chấm dứt cuộc chiến ở Yemen càng sớm càng tốt. Ngoài ra, theo ông Maas, các giấy phép trước đó cấp cho các doanh nghiệp Đức xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia sẽ vô giá trị cho tới cuối tháng 3.

Đức đã ban hành lệnh cấm bán vũ khí cho Saudi Arabia mùa Thu năm ngoái sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Saudi Arabia ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 20/2 vừa qua, Ngoại trưởng Đức tuyên bố quyết định trong tương lai về khả năng cung cấp vũ khí cho Saudi Arabia sẽ tùy thuộc vào diễn biến xung đột ở Yemen.

Thúc Anh (TTXVN)
Đức muốn đưa Trung Quốc vào Hiệp ước tên lửa INF
Đức muốn đưa Trung Quốc vào Hiệp ước tên lửa INF

Đức nói Nga nên đưa Trung Quốc gia nhập Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), trước nguy cơ đe dọa từ tên lửa Trung Quốc trong một nỗ lực cuối cùng cứu lấy thỏa thuận bị Mỹ tẩy chay này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN