Bạo lực bùng phát, chiến đấu cơ Nga nườm nượp đổ về Tây Bắc Syria

Tuần này chứng kiến nhiều máy bay chiến đấu Nga bất ngờ hoạt động tại vùng Tây Bắc Syria.

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu Su-24 của Nga. Ảnh: AMN

Thông tin trên do báo Al-Masdar News dẫn một nguồn tin quân sự tại tỉnh Hama đăng sáng 22/2.

Theo nguồn tin quân sự trên, lực lượng Quân đội Syria Arab (SAA) đã nhìn thấy các máy bay chiến đấu Su-24 và Su-30 của Nga bay trên vùng không phận ba tỉnh Latakia, Idlib và Hama suốt tuần qua.

Nguồn tin cho biết Không quân Nga đã tăng cường sự hiện diện tại Tây Bắc Syria sau khi kết thúc cuộc họp ba bên giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tổ chức tại Sochi vào tuần trước.

Cũng theo các nguồn quan sát, máy bay Nga không hề thực hiện bất kỳ cuộc không kích nào trong khu vực mà dường như chỉ nhận lệnh giám sát chặt chẽ tình hình trên ba tỉnh. Sự xuất hiện của máy bay Nga diễn ra trong bối cảnh bạo lực tại Tây Bắc Syria gia tăng vì giao tranh bùng phát giữa lực lượng SAA và quân nổi dậy thánh chiến.

Trước tình trạng này, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực để đảm bảo trật tự an ninh.

Video Su-24 Nga làm nhiệm vụ tiêu diệt cơ sở chỉ huy IS tại Idlib (nguồn: RT):

Tại hội nghị thượng đỉnh ba bên ở thành phố nghỉ mát Sochi tuần trước, các nhà lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran đã thảo luận chi tiết về tình hình ở khu vực giảm căng thẳng Idlib ở tây bắc Syria; lên án các nỗ lực của nhóm khủng bố Heirat Tahrir al-Sham nhằm  thiết lập quyền kiểm soát trong khu vực và nhất trí chống lại những nỗ lực đó một cách hiệu quả.

Ba nhà lãnh đạo đồng ý thực hiện các biện pháp thiết thực để giảm căng thẳng trong khu vực Idlib bằng cách thực hiện đầy đủ các thỏa thuận hiện có trong lĩnh vực này, bao gồm bản ghi nhớ ngày 17/9/2018 về ổn định tình hình Idlib. Kết thúc hội nghị, ba nước đã thông qua một Tuyên bố chung tái khẳng định cam kết của họ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Đã tới lúc tính chuyện đoàn tụ gia đình Mỹ-Triều?
Đã tới lúc tính chuyện đoàn tụ gia đình Mỹ-Triều?

Một số chuyên gia cho rằng khi gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tại Việt Nam sắp tới, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un nên bàn chuyện đoàn tụ người Mỹ gốc Triều Tiên với gia đình bị ly tán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN