Kiểm tra phòng chống cháy rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

Ngày 22/2, tỉnh Hậu Giang tổ chức đoàn kiểm tra tình hình phòng, chống cháy rừng mùa khô năm 2019 tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra tình hình phòng, chống cháy rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. 

Sau khi kiểm tra mực nước và lớp thực bì tại các khu vực trong khu bảo tồn, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu, khu bảo tồn tăng cường lực lượng tuần tra, thường xuyên có kế hoạch tuần tra ban đêm, phân công trực chỉ huy để xử lý nếu xảy ra tình huống cháy. Đồng thời, đơn vị cũng thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền đến người dân về trách nhiệm bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; tổ chức diễn tập phương án chữa cháy vào ban đêm, không thông báo trước thời điểm diễn tập để xác định khả năng huy động lực lượng khi xảy ra tình huống cháy rừng.

Ông Lữ Văn Hùng cũng chỉ đạo, khu bảo tồn này phải đảm bảo lực lượng, phương tiện trực, thường xuyên kiểm tra để đảm bảo phương tiện hoạt động tốt. Nếu xảy ra cháy rừng, lực lượng quân sự, công an và các địa phương giáp ranh rừng phải hợp đồng chặt chẽ, huy động tối đa lực lượng hỗ trợ.

Ông Lư Xuân Hội, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng cho biết, đơn vị đã cơ bản hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục về phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019; hoàn chỉnh gia cố cống đập, phương tiện, công cụ ứng trực phòng, chống cháy rừng.

Theo ông Lư Xuân Hội, việc tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy rừng sâu rộng ra nhân dân cũng đã chuẩn bị hoàn tất và đang tiến hành tuyên truyền. Đơn vị cũng đẩy mạnh công tác tuần tra, bảo vệ kết hợp với tuyên truyền, giáo dục cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ tài nguyên rừng.

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng có diện tích tự nhiên trên 2.805 ha gồm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu hành chính dịch vụ và vùng đệm có diện tích trên 8.835 ha gồm một phần diện tích các xã bao quanh khu bảo tồn. 

Năm 2018, khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tổ chức tuần tra 1.105 cuộc; tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy rừng 11 cuộc với 1.302 lượt người tham dự; tổ chức 4 cuộc diễn tập vận hành máy chữa cháy. Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng đã thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng và không để xảy ra cháy rừng trong 8 năm liền.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)
Tập trung phòng chống cháy rừng mùa khô
Tập trung phòng chống cháy rừng mùa khô

Tỉnh Long An đang cảnh báo cháy rừng ở cấp 4 (cấp nguy hiểm, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, dễ lây lan), dự báo thời gian tới tăng lên cấp độ 5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN