Giải U22 Đông Nam Á 2019: Điều chỉnh giờ, địa điểm thi đấu của bảng B

Trận Campuchia-Indonesia vẫn diễn ra trên mặt cỏ nhân tạo tại sân Olympic, còn trận Myanmar chạm trán Malaysia sẽ diễn ra trên mặt cỏ tự nhiên ở sân RSN, cùng vào lúc 18h30 (giờ địa phương) ngày 22/2.
Giải U22 Đông Nam Á 2019: Điều chỉnh giờ, địa điểm thi đấu của bảng B ảnh 1Các cầu thủ U22 Campuchia. (Ảnh: Nhóm phóng viênTTXVN)

Theo thông báo mới nhất từ Ban tổ chức giải U22 Đông Nam Á 2019, lượt trận cuối bảng B ngày 22/2 sẽ diễn ra cùng giờ và trên hai sân đấu khác nhau.

Đặc biệt, một trong hai trận này sẽ diễn ra trên mặt sân cỏ tự nhiên, thay vì sân cỏ nhân tạo như trước đó.

Trước lượt trận cuối cùng bảng B, ngoài U22 Campuchia đã chắc suất đầu bảng, cả U22 Indonesia (2 điểm), U22 Malaysia và U22 Myanmar (cùng 1 điểm) đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. Do tính chất kịch tính này, ban tổ chức giải đã quyết định cả hai trận sẽ cùng diễn ra vào lúc 18h30 giờ địa phương, và dĩ nhiên, trên hai sân khác nhau.

[Giải U22 Đông Nam Á 2019: Indonesia nỗ lực điều chỉnh hàng thủ]

Cụ thể, trong khi trận U22 Campuchia gặp U22 Indonesia vẫn diễn ra trên mặt cỏ nhân tạo tại sân Olympic, thì trận U22 Myanmar chạm trán U22 Malaysia sẽ diễn ra trên mặt cỏ tự nhiên ở sân RSN.

RSN là sân nhà của câu lạc bộ Phnom Penh Crown, đội bóng từng sáu lần vô địch quốc gia Campuchia. Ssân đấu này nhỏ nhưng khá tiện nghi, và theo ghi nhận của phóng viên TTXVN đang tác nghiệp tại Phnom Penh thì mặt cỏ khá mịn và đẹp.

RSN là sân đấu đầu tiên ở Campuchia chỉ sử dụng cho mục đích bóng đá, với kích thước tiêu chuẩn 68x105m và sức chứa 5.000 chỗ ngồi. Tên của sân đấu là tên viết tắt của Chủ tịch câu lạc bộ Phnom Penh Crown - ông Rithy Samnang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục