Các ngư dân gặp nạn trên biển đã được đưa vào bờ an toàn

Lúc 5 giờ ngày 21/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã cứu hai ngư dân trên tàu cá TB 3118 TS bị nạn tại khu vực phao số 0, cảng Diêm Điền, tỉnh Thái Bình, đưa vào bờ an toàn.
Các ngư dân gặp nạn trên biển đã được đưa vào bờ an toàn ảnh 1Đưa ngư dân gặp nạn vào bờ. Ảnh minh họa. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết lúc 5 giờ ngày 21/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã cứu hai ngư dân trên tàu bị nạn đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 20/2, tại khu vực phao số 0, cảng Diêm Điền, tỉnh Thái Bình, tàu cá TB 3118 TS có hai ngư dân bị chìm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình điều năm cán bộ, chiến sỹ với hai phương tiện (tàu BP 03.11.01 và một canô) ra hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

[11 ngư dân trên tàu cá bị hỏng máy trên biển đã vào bờ an toàn]

Về vụ tàu hút cát VR 01002437 có bốn thuyền viên bị mắc cạn lúc 6 giờ ngày 20/2 tại khu vực biển thuộc xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, ngày 21/2, chủ tàu đã thuê hai phương tiện của ngư dân kéo tàu bị nạn thoát ra khu vực mắc cạn an toàn.

Trước đó, lúc 21 giờ 15 ngày 20/2, tại khu vực biển mũi Ròn, hòn Sơn Dương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tàu cá HT 90243 TS với chín ngư dân bị chìm. Sau đó, chín ngư dân trên tàu bị nạn đã được các tàu cá hoạt động gần khu vực bị nạn cứu vớt đưa vào bờ an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục