Đêm 21/2, không khí lạnh gây mưa rào và dông ở Đông Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 22/2, ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C.
Đêm 21/2, không khí lạnh gây mưa rào và dông ở Đông Bắc Bộ ảnh 1Từ ngày 22/2, ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Đêm 21/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ; ngày 22/2 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó sẽ ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ đêm 21/2, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 21/2, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 22/2, ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C.

Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Từ gần sáng và ngày 22/2, Hà Nội có mưa, mưa rào. Trời rét về đêm và sáng.

[Đêm 21/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi Bắc Bộ]

Về nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, hiện mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang tiếp tục lên theo triều và đạt mức cao nhất vào ngày 21-22/2. Các trạm hạ lưu ở mức báo động 1, sông Sài Gòn tại Phú An lên mức báo động 3 và trên báo động 3.

Thời tiết đêm 21/2 và ngày 22/2 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Trong có dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 2225 độ C.

Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc gần sáng và ngày 22/2 có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C; phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục