Việt Nam mong muốn WB hỗ trợ xây dựng khung pháp lý về PPP

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương mong muốn WB hỗ trợ Việt Nam xây dựng khung pháp lý toàn diện về quan hệ đối tác công-tư để thúc đẩy hơn nữa khu vực tư nhân tham gia đầu tư có hiệu quả, chất lượng.
Việt Nam mong muốn WB hỗ trợ xây dựng khung pháp lý về PPP ảnh 1Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình  tiếp ông Makhtar Diop, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách cơ sở hạ tầng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 21/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đã tiếp Đoàn Ngân hàng Thế giới (WB) do ông Makhtar Diop, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách Cơ sở hạ tầng, làm Trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Văn Bình chào mừng ông Makhtar Diop lần đầu tiên đến thăm và làm việc tại Việt Nam, ghi nhận kết quả làm việc tích cực của Đoàn với các bộ, ngành liên quan của Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực và quan trọng của ông Makhtar Diop trong việc hỗ trợ Việt Nam huy động các nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực như năng lượng, giao thông, phát triển kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng và quan hệ đối tác công-tư (PPP).

Thông báo khái quát với Đoàn về tình hình kinh tế Việt Nam thời gian qua, ông Nguyễn Văn Bình khẳng định Đảng và Chính phủ Việt Nam kiên định theo đuổi mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, chú trọng chất lượng tăng trưởng, đẩy nhanh tái cơ cấu nền kinh tế, và xác định xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ là một trong ba đột phá chiến lược; đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho Việt Nam, có cơ chế hỗ trợ chuyển đổi tốt nghiệp IDA hiệu quả, đảm bảo duy trì bền vững những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo đã đạt được.

[Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ về tài chính từ WB]

Ông Nguyễn Văn Bình mong muốn Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam xây dựng khung pháp lý toàn diện về quan hệ đối tác công-tư (PPP) để thúc đẩy hơn nữa khu vực tư nhân tham gia đầu tư có hiệu quả và chất lượng, đặc biệt trong các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

Ông Makhtar Diop cảm ơn ông Nguyễn Văn Bình đã dành thời gian tiếp Đoàn; thông báo kết quả làm việc của Đoàn, đồng thời đánh giá cao mức tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cũng thông báo những nội dung cơ bản, những trọng tâm ưu tiên của các chương trình của WB triển khai tại Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng; khẳng định WB sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục