Mỹ: Bão tuyết khiến hơn 1.000 chuyến bay phải hủy bỏ

Hơn 1.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ ở nhiều sân bay trên khắp nước Mỹ sau khi bão tuyết tràn vào khu vực Bờ Đông nước này, bao gồm nhiều thành phố lớn như New York, Philadelphia và thủ đô Washington.
Mỹ: Bão tuyết khiến hơn 1.000 chuyến bay phải hủy bỏ ảnh 1Tuyết phủ trắng xóa tại Washington D.C., Mỹ, ngày 20/2/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hơn 1.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ tại nhiều sân bay trên khắp nước Mỹ trong ngày 20/2 sau khi bão tuyết tràn vào khu vực Bờ Đông nước này, bao gồm nhiều thành phố lớn như New York, Philadelphia và thủ đô Washington.

Theo trang thông tin điện tử theo dõi lịch trình các chuyến bay FlightAware, hơn 700 chuyến bay dự kiến đến và đi từ 3 sân bay chính ở Washington đều bị hủy bỏ.

Trong khi đó, theo hãng tin CNBC, nhiều hàng hãng không hoạt động tại 3 sân bay chính khác ở New York cũng thông báo hủy 300 chuyến bay.

[Mỹ: Nhiều trường học tại bang Washington đóng cửa do bão tuyết]

Theo dự báo của Cơ quan thời tiết liên bang Mỹ (NWS), do ảnh hưởng của bão tuyết, nhiều khu vực tại Washington sẽ có tuyết dày hơn 15cm, khiến giao thông có nguy cơ hỗn loạn.

Thống đốc bang New Jersey Phin Murphy đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, bắt đầu có hiệu lực từ 5 giờ sáng 20/2 (theo giờ địa phương), cảnh báo người dân thận trọng khi điều khiển phương tiện giao thông trong điều kiện thời tiết hiện nay.

NWS cũng đưa ra cảnh báo bão trên khắp một vùng rộng lớn từ bang Nebraska tới Maryland.

NWS dự báo mưa lớn sẽ kéo dài đến sáng 22/2 với toàn bộ khu vực Deep South và có thể gây ngập lụt trên diện rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục