Zimbabwe chuẩn bị ra mắt thị trường hối đoái đầu tiên

Zimbabwe đang tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng cho việc thành lập thị trường hối đoái liên ngân hàng đầu tiên nhằm đưa thị trường tài chính vận động theo đúng quy luật cung cầu.
Zimbabwe chuẩn bị ra mắt thị trường hối đoái đầu tiên ảnh 1(Nguồn: breakingviews.com)

Ngày 20/2, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Zimbabwe John Mangudya cho biết chính phủ nước này đang tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng cho việc thành lập thị trường hối đoái liên ngân hàng đầu tiên nhằm đưa thị trường tài chính vận động theo đúng quy luật cung cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực miền Nam châu Phi, phát biểu trước báo giới tại thủ đô Harare, Thống đốc Mangudya nhấn mạnh việc thành lập thị trường hối đoái sẽ loại bỏ tình trạng áp dụng tỷ giá cố định giữa đồng USD và đồng nội tệ Quasi của nước này, qua đó góp phần ổn định thị trường giá cả bằng quy luật cung cầu.

[Zimbabwe phát hành tiền trái phiếu có mệnh giá tương đương đồng USD]

Ngoài ra, sự hiện diện của thị trường hối đoái chính thống sẽ giúp Zimbabwe hợp pháp hóa các giao dịch ngoại hối theo thời gian thực (RTGS), cũng như hợp thức hóa các giao dịch mua bán ngoại tệ trực tiếp thông qua hệ thống ngân hàng và quầy ngoại hối.

Trước đó, hồi tháng 10/2018, cảnh sát Zimbabwe bắt giữ 107 vụ buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với tình trạng giá cả các mặt hàng cơ bản tăng cao và thiếu hụt ngoại tệ. Theo luật pháp Zimbabwe, các đối tượng buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp có thể bị phạt số tiền gấp ba lần số tiền bị tịch thu kèm theo án tù lên đến 10 năm.

Trên thực tế, từ năm 2009, quốc gia miền Nam châu Phi này đã bắt đầu đôla hóa nền kinh tế do siêu lạm phát. Năm 2016, Ngân hàng Trung ương Zimbabwe đã ban hành “tiền trái phiếu” - một loại tiền thay thế có giá trị tương đương đồng USD - để bù đắp sự thiếu hụt USD trong hệ thống tiền tệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục