Nga hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên gia về xây dựng Chính phủ điện tử

Chiều 20/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã làm việc với đoàn cán bộ chuyên gia và doanh nghiệp của Liên bang Nga trong lĩnh vực xây dựng Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn thông tin mạng do Thứ trưởng Bộ Phát triển số, thông tin liên lạc và truyền thông đại chúng Mikhail Mamonov dẫn đầu. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi làm việc ngày 18/2. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao kết quả làm việc của đoàn cán bộ chuyên gia, doanh nghiệp của Liên bang Nga với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội, các tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam cũng như kết quả làm việc giữa Bộ Phát triển số, thông tin liên lạc và truyền thông đại chúng Nga với Văn phòng Chính phủ. Ba nhóm công tác của đoàn đã nghiên cứu, tìm hiểu về cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống xác thực điện tử, trung tâm an toàn, an ninh mạng, đô thị thông minh theo đề xuất của Việt Nam. Kết quả các buổi làm việc đã thể hiện sinh động quan hệ mật thiết, trách nhiệm của đoàn công tác trong việc triển khai kết quả hội đàm giữa Thủ tướng hai nước trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Medvedev vào tháng 11/2018, thúc đẩy hoạt động xây dựng Chính phủ điện tử mà Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Bộ Phát triển số, thông tin liên lạc và truyền thông đại chúng Nga đã ký biên bản hợp tác năm 2018.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Việt Nam còn thiếu thể chế, các văn bản quy định liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử và gặp rào cản trong việc kết nối cơ sở dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương. Việt Nam đang tập trung thúc đẩy việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với người dân, bảo mật dữ liệu, hướng tới Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số. Để làm được điều này, cần xây dựng một khung tổng thể, nhiều thiết bị ứng dụng cùng chạy trên nền tảng hệ thống.

Bộ trưởng mong muốn với kinh nghiệm xây dựng thành công Chính phủ điện tử, Nga giúp Việt Nam xây dựng cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin; kênh tương tác giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp; trung tâm điều hành Chính phủ; trung tâm an toàn, an ninh mạng tại Văn phòng Chính phủ; xây dựng đô thị thông minh tại Hà Nội. 

Cho biết quan điểm của Chính phủ là huy động nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp và Chính phủ sẽ thuê lại hạ tầng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị doanh nghiệp hai nước hợp tác theo hướng chuyển giao công nghệ, Nga đánh giá sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam làm ra. Ông mong muốn Nga cung cấp thông tin hành lang pháp lý về xây dựng Chính phủ điện tử cho Chính phủ Việt Nam và đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực này. 

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Phát triển số, Thông tin liên lạc và Truyền thông đại chúng Liên bang Nga Mikhail Mamonov tại buổi làm việc ngày 18/2. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

"Phải có đội ngũ chuyên gia giỏi để đánh giá độc lập sản phẩm mà cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam thiết kế, đầu tư. Chính phủ thuê lại dịch vụ công nghệ thông tin sẽ nâng cao chất lượng, tính năng động và chủ động của doanh nghiệp, hạn chế thấp nhất tiêu cực xảy ra. Văn phòng Chính phủ không đầu tư dự án, không để “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, Văn phòng Chính phủ chỉ kiểm soát, để có cái nhìn tổng quát, khách quan" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan đã báo cáo kết quả chuyến làm việc của đoàn công tác LB Nga với Văn phòng Chính phủ trong hai ngày qua, đưa ra một số đề xuất kiến nghị nghiên cứu, hỗ trợ hợp tác. Hai bên đã cùng trao đổi về các nội dung đề xuất này.

Thứ trưởng Bộ Phát triển số, thông tin liên lạc và truyền thông đại chúng Nga Mikhail Mamonov cho biết, Nga xây dựng Chính phủ điện tử từ con số không và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình triển khai, có thể là tư vấn cho Việt Nam và hoàn toàn không tính phí hoặc chuyển giao công nghệ của Nga vào các dự án, hỗ trợ đào tạo chuyên gia trong xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng thành phố thông minh, bảo đảm an toàn thông tin mạng. Ông Mamonov cho rằng an ninh mạng là vấn đề nhạy cảm, đây là quá trình lâu dài chuyển giao trí thức và kinh nghiệm để Việt Nam nắm được công nghệ đó. Phía Nga sẽ cân nhắc đến việc tận dụng những hệ thống công nghệ thông tin Việt Nam đang áp dụng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc ngày 18/2. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ông Mamonov cũng đưa ra một số dự án phía Nga có thể thực hiện ngay như trao cho Việt Nam dự thảo các văn bản pháp lý về quy trình xử lý các văn bản lưu chuyển và đảm bảo an ninh thông tin trên mạng; xây dựng trung tâm an toàn, an ninh thông tin ở Việt Nam với sự tham gia của các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Nga; tạo ra các trung tâm cung cấp dịch vụ công như của Nga ở tại các bưu cục của Bưu điện Việt Nam; xây dựng cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công của Chính phủ; xây dựng phần mềm sử dụng trên điện thoại thông minh, qua đó người dân có thể gửi ý kiến của mình cho chính quyền thành phố. 

“Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã nói, Việt Nam đang xây dựng một Chính phủ minh bạch. Không gì minh bạch hơn là mọi người dân có thể đóng góp ý kiến của mình qua nền tảng mạng. Về mặt chính trị đó là vấn đề có lợi”, ông Mamonov nói. 

Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành và Thứ trưởng Bộ Phát triển số, thông tin liên lạc và truyền thông đại chúng Nga Mikhail Mamonov đã ký kết biên bản làm việc.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác xây dựng Chính phủ điện tử
Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác xây dựng Chính phủ điện tử

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Liên bang Nga, ngày 11/12, tại văn phòng Chính phủ Nga, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng cùng đoàn công tác Việt Nam đã có cuộc gặp Phó Thủ tướng LB Nga Maxim Akimov, Chủ tịch phân ban Nga trong Ủy ban liên Chính phủ Nga-Việt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN