Liên tiếp xử lý việc khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ

Bộ đội Biên phòng TP.HCM liên tiếp xử lý các vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh; thu giữ nhiều phương tiện và hàng trăm mét khối cát tang vật.
Liên tiếp xử lý việc khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ ảnh 1Phương tiện khai thác cát trái phép bị lực lượng biên phòng tạm giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong những ngày gần đây, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh; thu giữ nhiều phương tiện và hàng trăm mét khối cát tang vật.

Đại úy Đặng Văn Thành, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Hòa (Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết khoảng 16 giờ 30 ngày 19/2, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Đồn Biên phòng Long Hòa phát hiện sàlan mang số hiệu HD 2999 do Vũ Bá Hùy, sinh năm 1986, quê huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương làm thuyền trưởng và sàlan HD 2888 do Hoàng Văn Thái, sinh năm 1989, quê Quảng Trạch, Quảng Bình làm thuyền trưởng đang có hành vi khai thác và vận chuyển cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ.

[Bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép trên biển Cần Giờ]

Khi phát hiện tổ công tác, hai phương tiện trên lập tức dừng hoạt động khai thác cát trái phép và tìm cách trốn chạy nhưng đã bị lực lượng biên phòng chặn lại. Tại thời điểm kiểm tra trên hai xà lan nói trên đang chứa khoảng 500m3 cát, ông Luật và ông Hùy không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa trên phương tiện và của người điều khiển phương tiện.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, dẫn giải người, tang vật, phương tiện vi phạm về đơn vị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

Trước đó, vào đêm 17/2, tổ công tác của Đồn Biên phòng Long Hòa phát hiện một sàlan đang bơm, hút cát trái phép trên vùng biển xã Long Hòa (huyện Cần Giờ) và đã thu giữ phương tiện cùng khoảng 400m3 cát tang vật.

Năm 2018 Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt giữ 46 vụ với 75 đương sự và 75 phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép; tịch thu hơn 12.000m3 cát và 66 máy bơm, hút cát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục