Lừa đảo rao bán điện thoại qua mạng xã hội, chiếm đoạt 272 triệu đồng

Ngày 20/2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Sơn La) đã điều tra, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của Phùng Xuân Hòa (sinh năm 1991, trú tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook, Zalo.

Chú thích ảnh
Đối tượng Phùng Xuân Hòa cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Phùng Xuân Hòa bằng thủ đoạn mạo tên người khác đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội và sử dụng nhiều tài khoản tên người khác để rao bán hàng điện thoại qua mạng xã hội.

Sau khi khách hàng đặt mua hàng, chuyển tiền thì Hòa cắt liên lạc, thay đổi mật khẩu mạng để tiếp tục lừa người khác. Lực lượng chức năng đã thu giữ bốn điện thoại di động, một máy tính xách tay, sáu vỏ sim, chín sim điện thoại di động, hơn một triệu đồng cùng một số tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan công an, Phùng Xuân Hòa khai nhận đã thực hiện trót lọt 12 vụ lừa đảo tại 12 tỉnh, thành và chiếm đoạt tổng số tiền 272 triệu đồng. Đối tượng này đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được để chơi game và chi tiêu cá nhân.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Sơn Ca (TTXVN)
 Khởi tố đối tượng lừa đảo hàng loạt sinh viên, người nội trợ qua mạng xã hội
Khởi tố đối tượng lừa đảo hàng loạt sinh viên, người nội trợ qua mạng xã hội

Ngày 2/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Duy (sinh năm 1997, ở Tân Phú, Quốc Oai, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tài Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN