Không khí náo nức tại các buổi giao nhận quân trên cả nước

Sáng 20/2, các thanh niên ưu tú của nhiều địa phương trên cả nước như Hà Nội, Cần Thơ, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang... đã lên đường nhập ngũ, sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Không khí náo nức tại các buổi giao nhận quân trên cả nước ảnh 1Thanh niên Thủ đô lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngày 20/2, trong không khí náo nức của những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi, tại 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ giao nhận công dân nhập ngũ năm 2019.

Với trái tim nhiệt huyết, hàng nghìn thanh niên Thủ đô đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tới dự lễ giao nhận công dân nhập ngũ năm 2019 tại huyện Đan Phượng có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cùng các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội…

Từ sáng sớm 20/2, các nẻo đường dẫn đến Sân vận động Trung tâm văn hóa huyện Đan Phượng (Hà Nội) rợp cờ Tổ quốc và băngrôn, khẩu hiệu. Rất đông người dân đến động viên, tạm biệt các thanh niên ưu tú của địa phương lên đường nhập ngũ.

Sau hồi trống mở hội ra quân, các lãnh đạo Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội đã tới từng hàng quân tặng hoa, quà, động viên và dặn dò các thanh niên lên đường nhập ngũ.

“Các đồng chí cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đoàn kết, giúp đỡ nhau thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao," Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh.

Không khí náo nức tại các buổi giao nhận quân trên cả nước ảnh 2Thanh niên huyện Đan Phượng nô nức lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đan Phượng, cho biết, nhiều năm qua, huyện Đan Phượng luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng quân tốt, ngày giao, nhận quân thực sự trở thành ngày hội lên đường bảo vệ Tổ quốc của thanh niên trên địa bàn.

Anh Vương Chương Định, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội, đại diện các thanh niên lên đường nhập ngũ hồ hởi cho biết: “Trong ngày hội của tuổi trẻ cả nước, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được tiếp bước con đường cha anh. Tôi luôn ghi nhớ những tình cảm và lời dặn dò của các cấp lãnh đạo, chính quyền, gia đình. Đây sẽ là hành trang quý giá trong suốt quá trình rèn luyện tại môi trường quân ngũ tới đây."

Ôm thật chặt mẹ trước giờ phút lên đường, anh Trần Văn Quang (huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho biết: “Tôi quyết tâm rèn luyện, trở thành người chiến sĩ ưu tú, không ngừng học tập nâng cao kiến thức để sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì tôi sẽ trở về quê hương xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

Cũng trong sáng 20/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tới dự Lễ Giao quân năm 2019 và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Tặng quà, động viên các thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ, Bí thư Hoàng Trung Hải mong muốn các thanh niên luôn phát huy tinh thần thanh niên xung kích, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, trở thành những chiến sĩ ưu tú, trưởng thành cả trong môi trường quân ngũ và sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về xây dựng quê hương.

Tại quận Hà Đông, lễ giao nhận công dân nhập ngũ cũng được tổ chức trang trọng, ấm áp. Nhiều thanh niên phấn khởi cho biết, lên đường bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam. Đây cũng là điều kiện tốt để bản thân mỗi công dân rèn luyện ý thức, trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Tại huyện Thạch Thất, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Thạch Thất cũng đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019.

Để bảo đảm chất lượng tân binh, nhiều tháng qua, hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương trên địa bàn Thủ đô đã bám sát chỉ tiêu của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để thực hiện tốt quy trình tuyển quân.

[Photo] Hình ảnh 3.500 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ

Cũng trong sáng 20/2, các thanh niên ưu tú của bốn tỉnh, gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang với 38 huyện, thành, thị thuộc địa bàn Quân khu 2 đã hăng hái lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Việc giao quân tiến hành nhanh chóng, chặt chẽ, an toàn.

Do các khâu từ rà soát, đăng ký, quản lý nguồn; sơ, khám tuyển; phối hợp hiệp đồng với các đơn vị nhận quân được làm tốt nên chất lượng công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ tại nhiều địa phương cao hơn năm trước.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân, vì vậy chất lượng công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội bảo đảm tốt các tiêu chuẩn theo quy định: sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 đạt 100%; tốt nghiệp trung học phổ thông - 64%; tốt nghiệp cao đẳng, đại học - 0,5%; đảng viên - 0,1%; số trường hợp viết đơn tình nguyện nhập ngũ chiếm 64%.

Tính đến 9 giờ cùng ngày, các đơn vị đã bàn giao xong tân binh cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo đủ 100% chỉ tiêu và nhanh gọn, an toàn.

Tại Cần Thơ, sáng 20/2, thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019 tại chín quận, huyện.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đến dự và động viên chiến sỹ mới tại quận Ô Môn, Cần Thơ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, chất lượng giao quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe và trình độ học vấn, trong đó, tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có độ tuổi từ 18-21 chiếm 66,5%; trình độ học vấn lớp 12 đạt 21,4%; cao đẳng, đại học đạt 17,07%, tăng 0,03% so với năm trước; tỷ lệ đảng viên đạt 0,54%, đoàn viên 99,46%.

Số thanh niên người dân tộc thiểu số tại Cần Thơ lên đường nhập ngũ đợt này chiếm tỷ lệ 2,07%, trong đó thanh niên người dân tộc Khmer chiếm tỷ lệ 1,84%...

Phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống tin tưởng rằng các tân binh sẽ phát huy truyền thống của quê hương, tiếp nối các thế hệ cha anh đi trước, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương thường xuyên làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình các thanh niên lên đường nhập ngũ, nhất là những gia đình có điều kiện hoàn cảnh còn khó khăn; đồng thời, tiếp tục quan tâm tạo việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương sớm ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Không khí náo nức tại các buổi giao nhận quân trên cả nước ảnh 3Lễ giao nhận quân năm 2019 tại thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Cũng trong sáng 20/2, các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019.

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham dự Lễ giao nhận quân tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột, hàng trăm thanh niên ưu tú đến từ các xã, phường của thành phố đã có mặt trong Lễ giao nhận quân, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại Lễ giao nhận quân, ông Trương Công Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, bày tỏ sự tin tưởng rằng trong thời gian phục vụ trong quân đội các chiến sỹ sẽ phát huy truyền thống của quê hương, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cũng lưu ý các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đầy đủ về vật chất, tinh thần cho các gia đình có con, em lên đường nhập ngũ để các chiến sĩ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết, trong năm 2019 công tác tuyển quân tiếp tục được phối hợp thực hiện đồng bộ giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp cùng chính quyền địa phương và đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục