'Chính phủ Trung Quốc không tham gia hoạt động kinh doanh của Huawei'

Người đứng đầu Công ty Huawei ở Đức tuyên bố chính phủ Trung Quốc không tham gia vào công ty kinh doanh của họ, đồng thời cho biết thêm công ty sẽ làm việc cởi mở và minh bạch.
'Chính phủ Trung Quốc không tham gia hoạt động kinh doanh của Huawei' ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Người đứng đầu Công ty Huawei ở Đức nói với một tờ báo nước này rằng chính phủ Trung Quốc không tham gia vào công ty kinh doanh của họ, đồng thời cho biết thêm công ty sẽ làm việc cởi mở và minh bạch trong cuộc tranh luận về bảo mật mạng di động.

Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với sự giám sát mạnh mẽ ở phương Tây về cáo buộc quan hệ với chính phủ Trung Quốc và các cáo buộc làm "sân sau" cho gián điệp nước ngoài.

[Ông Nhậm Chính Phi: Mỹ không có cách nào đè bẹp được Huawei]

Mỹ đã kêu gọi các đồng minh không sử dụng công nghệ của Huawei và các công ty công nghệ Trung Quốc khác.

"Nhà nước Trung Quốc không có cổ phần trong Huawei và không liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi,"  ông Dennis Zuo, người đứng đầu doanh nghiệp Huawei của Đức nói với tờ báo Handelsblatt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục