New Zealand vẫn 'để ngỏ' việc sử dụng thiết bị Huawei

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 18/2 cho biết nước này đang trong quá trình thảo luận nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro về an ninh từ việc sử dụng thiết bị Huawei để nâng cấp mạng viễn thông như kế hoạch hay không.

Chú thích ảnh
New Zealand vẫn 'để ngỏ' việc sử dụng thiết bị Huawei. Ảnh: Reuters

Tháng 11/2018, Cơ quan tình báo New Zealand đã ngăn công ty viễn thông Spark dùng thiết bị của Huawei để nâng cấp mạng 5G như kế hoạch, cho rằng việc này có thể gây ra "những rủi ro lớn về an ninh mạng". Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn chương trình Newshub, Thủ tướng Ardern cho rằng công ty Spark có giải pháp làm giảm những quan ngại và hiện nước này vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Thủ tướng New Zealand đưa ra tuyên bố trên sau khi Trung Quốc cáo buộc Mỹ ngăn chặn nước này phát triển công nghiệp. Trong khi đó, quan hệ giữa New Zealand và Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của quốc gia Thái Bình Dương, đang bị ảnh hưởng. Tuần trước, truyền thông Trung Quốc đưa tin các du khách nước này đang cân nhắc hủy kế hoạch du lịch tới New Zealand như một biện pháp nhằm đáp trả quyết định đối với Huawei. Tuy nhiên, Thủ tướng Ardern đã bác bỏ thông tin trên.

Mới đây, Cơ quan Thống kê New Zealand thông báo số liệu cho thấy số lượng du khách Trung Quốc đến nước này trong năm 2018 tăng 7% so với năm trước đó. Tuy nhiên, lượng du khách Trung Quốc đến New Zealand trong tháng 12/2018 giảm 3% so với cùng kỳ năm 2017.

Ngọc Hà (TTXVN)
Anh khẳng định có thể hạn chế rủi ro từ việc sử dụng các thiết bị của Huawei
Anh khẳng định có thể hạn chế rủi ro từ việc sử dụng các thiết bị của Huawei

Báo Financial Times (FT) ngày 18/2 đưa tin tình báo Anh đã kết luận rằng cơ quan này có thể giảm thiểu các rủi ro an ninh từ việc sử dụng các thiết bị của Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc trong bối cảnh nhiều quốc gia đã cấm sử dụng cộng nghệ của tập đoàn này do vấn đề an ninh mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN