Thái Nguyên thiệt hại gần 14 tỷ đồng do mưa dông và lốc

Tổng thiệt hại về tài sản do mưa dông và lốc xảy ra ở Thái Nguyên vào sáng 18/2 là hơn 13,8 tỷ đồng, trong đó thành phố Sông Công thiệt hại 9,8 tỷ đồng, thành phố Thái Nguyên thiệt hại 3,2 tỷ đồng.
Thái Nguyên thiệt hại gần 14 tỷ đồng do mưa dông và lốc ảnh 1Nhiều cây cổ thụ lớn bật gốc đổ làm gẫy cột điện. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, tính đến sáng 19/2, tổng thiệt hại về tài sản do mưa dông và lốc xảy ra trên địa bàn Thái Nguyên vào sáng 18/2 là hơn 13,8 tỷ đồng, trong đó thành phố Sông Công thiệt hại 9,8 tỷ đồng, thành phố Thái Nguyên thiệt hại 3,2 tỷ đồng...

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Hưng cho biết ngay sau khi xảy ra thiên tai, các thành viên trong Ban Chỉ chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền các địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường, kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại do thiên tai.

[Lý giải nguyên nhân xảy ra dông lốc, mưa đá ở Bắc Bộ mấy ngày qua]

Đặc biệt là ở các điểm bị thiệt hạn nặng như: Bệnh viện Gang Thép (thành phố Thái Nguyên), Trường Tiểu học Thượng Đình (xã Thượng Đình, huyện Phú Bình), xã Tân Quang (thành phố Sông Công)...

Các phường, xã có thiệt hại do thiên tai đã tổ chức các tổ công tác thăm hỏi, động viên nhân dân và phân công lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố hỗ trợ thu dọn, sửa chữa các công trình nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Qua thống kê mới nhất, dông lốc và mưa to diễn ra vào sáng 18/2, đã làm 3 người dân ở xã Thinh Đức (thành phố Thái Nguyên), phường Bách Quang, xã Tân Quang (thành phố Sông Công) bị thương, hơn 1.600 hộ dân bị hư hại nhà cửa, trong đó thành phố Sông Công có hơn 1.100 hộ.

Về sản xuất nông nghiệp, 3 cơ sở chăn nuôi lớn bị ảnh hưởng nặng nề; khu vực sản xuất rau an toàn của Hợp tác xã Xuân Đám (xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên) bị hư hỏng 7.000m2 nhà lưới, Hợp tác xã sản xuất nông sản sạch Kim Phượng (huyện Định Hóa) bị hư hại hệ thống khung nhà lưới và hệ thống tưới nước.

Ngoài ra, dông lốc bất thường đã khiến cho 50m kênh cấp 2 Núi Cốc trên địa bàn xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên bị đổ, 16 điểm trường trong tỉnh bị tốc mái, cháy 1 trạm biến áp, đổ cột phát sóng mạng di động Vinaphone tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, 5 kiốt chợ tạm Dốc Hanh trên địa bàn phường này cũng đổ sập, 60 cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên gãy đổ...

Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nhất với 500m2 mái tôn chống nóng của Khoa khám bệnh bị tốc, hư hại 3 xe ô do mái tôn từ tầng 3 của Khoa Khám bệnh rơi vào, hỏng 5 xe máy do sập mái nhà để xe, 21 cây xanh trong bệnh viện gãy đổ, một số khoa phòng bị vỡ kính, hỏng cửa...

Hiện, các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục hỗ trợ khắc phục hậu quả, rà soát, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục