Giá hoa tươi, trái cây tăng gấp 6 lần trong ngày Rằm tháng Giêng

Ngày 19/2, tại TP Hồ Chí Minh, giá nhiều loại trái cây, hoa tươi, rau củ quả phục vụ thị trường cúng Rằm tháng Giêng đã tăng gấp 2 -3 lần, thậm chí có nơi còn tăng gấp 6 lần so với ngày thường.

Ghi nhận của phóng viên Tin tức vào đầu giờ sáng ngày 19/2, giá nhiều loại hoa tươi tại các chợ truyền thống ở TP Hồ Chí Minh tăng khá cao. Cụ thể, hoa tươi tại chợ Phước Bình, chợ Phước Long B (quận 9), chợ Thủ Đức (quận Thủ Đức), chợ Tân Định (quận 1) có giá tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Chú thích ảnh
Giá hoa tươi tại các chợ lẻ ở TP Hồ Chí Minh đang ở mức cao do thiếu hụt nguồn cung. Ảnh: Hoàng Tuyết

Chị Lê Thị Thủy, tiểu thương chuyên bán hoa tươi tại chợ Phước Long B, cho biết hoa tươi để cúng ngày Rằm tăng giá từng ngày mà không có hàng để bán. Cụ thể, trong chiều ngày 13 âm lịch giá hoa cúc về chợ lẻ bán ra chỉ từ 10.000 - 15.000 đồng/bó, đến chiều 14 âm lịch tăng lên 20.000 - 30.000 đồng/bó và sáng nay (ngày 15 âm lịch) có giá 40.000 - 45.000 đồng/bó; hoa cát tường ngày thường có giá từ 20.000 đồng/bó, hôm nay đã tăng lên 50.000 đồng/bó; hoa lay ơn có giá từ 20.000 - 30.000 đồng/10 bông nay tăng lên 60.000 - 70.000 đồng/10 bông…

“Sở dĩ giá hoa tươi ngày cúng Rằm tăng là do nguồn cung hoa tươi ở các tỉnh đổ về thành phố đang khan hiếm do vừa cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán lại đến ngày lễ Tình yêu và hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng. Hụt nguồn cung nên giá hoa tại chợ đầu mối tăng, vì thế hoa về chợ lẻ cũng tăng mạnh”, chị Thủy cho biết.

Chú thích ảnh
Hoa cúc tăng giá gấp 6 lần so với ngày thường tại chợ hoa Đầm Sen (quận 11). Ảnh: Mạnh Linh

Ông Lý Phú Quý, đại diện chợ hoa tươi Đầm Sen (quận 11) cho biết, đợt Rằm tháng Giêng lượng hoa về khoảng 30 tấn/ngày, giảm 20 tấn so với ngày thường, đã đẩy giá bán tăng gấp 2-3 lần ngày thường. Chẳng hạn như cát tường hiện bán 40.000 đồng/bó, vạn thọ 60.000 - 70.000 đồng/bó, lay ơn 80.000 đồng/bó; đặc biệt hoa cúc tăng gấp 6 lần ngày thường, với giá 20.000 - 25.000 đồng/bó, đồng tiền 100.000 đồng/bó.

Theo ông Lý Phú Quí, hoa tươi tăng giá ngày Rằm tháng Giêng là do nguồn cung đang thiếu hụt do lượng lớn hoa đã được tiêu thụ trong dịp Tết và ngày lễ Tình yêu. Ngoài ra, còn do nhu cầu tiêu thụ hoa tươi tại các tỉnh miền Trung năm nay tăng mạnh khiến vùng trồng hoa Lâm Đồng không đủ nguồn cung cho các tỉnh và TP Hồ Chí Minh.

Một mặt hàng khác không thể thiếu trong ngày Rằm tháng Giêng là trái cây hiện cũng đang ở mức giá khá cao. Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức và chợ đầu mối Bình Điền cho biết, ngày 16 và 17/2, lượng trái cây về chợ tăng, giá có xu hướng giảm dần so với tết. Chẳng hạn như bưởi các loại (không cành lá) bán ra phổ biến 30.000 - 35.000 đồng/kg, thanh long 25.000 - 30.000 đồng/kg, cam sành 16.000 đồng/kg, dưa hấu 12.000 đồng/kg...

Chú thích ảnh
Các loại rau, củ quả làm đồ chay cúng ngày Rằm tháng Giêng cũng tăng giá.

Tuy nhiên, tại chợ truyền thống, các tiểu thương vẫn đẩy giá trái cây lên mức cao. Ghi nhận tại một số chợ vào lúc 6 giờ sáng ngày 19/2, giá mãng cầu chỉ 45.000 - 55.000 đồng/kg nhưng đến 9 giờ sáng đã tăng lên 70.000 đồng/kg, giá bưởi năm roi cũng đang ở mức 60.000 - 80.000 đồng/kg, thanh long 60.000 - 70.000 đồng/kg, măng cụt 130.000 - 150.000 đồng/kg.

Không chỉ mặt hàng hoa tươi và trái cây tăng giá tại các chợ lẻ dịp Rằm tháng Giêng, hiện các loại rau xanh và củ quả dùng để nấu đồ chay cũng có giá tăng cao. Chẳng hạn như nấm rơm có giá 50.000 - 70.000 đồng/kg (ngày thường chỉ từ 20.000 - 40.000 đồng/kg), súp lơ có giá 80.000 đồng/kg (ngày thường chỉ 30.000 đồng/kg), khoai tây có giá 55.0000 đồng/kg (ngày thường chỉ khoảng 20.000 đồng/kg)…

Cô Nguyễn Thị Linh, ngụ ở phường Thảo Điền (quận 2) cho biết: "Theo quan niệm của cha ông ta “Cúng cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng” vì vậy dù giá hoa tươi, trái cây cúng Rằm năm nay tăng khá cao nhưng mọi người vẫn chấp nhận mua. Ngoài ra, ai cũng nghĩ một mâm cúng ngày Rằm tháng Giêng tươm tất, đầy đủ thì gia chủ cả năm làm ăn thuận lợi, thịnh vượng, phát tài nên cũng chẳng so đo giá cả".

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Biển người lại tràn ra lòng đường trong lễ cúng Rằm tháng Giêng tại chùa Phúc Khánh
Biển người lại tràn ra lòng đường trong lễ cúng Rằm tháng Giêng tại chùa Phúc Khánh

Tối 18/2 (tức 14 tháng Giêng Kỷ Hợi), hàng nghìn người đổ về chùa Phúc Khánh (Hà Nội) dự lễ cúng Rằm tháng Giêng. Vừa qua đợt dâng sao giải hạn, đoạn đường quanh chùa Phúc Khánh lại tràn ngập người ngồi cúng lễ Rằm tháng Giêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN