Bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép trên biển Cần Giờ

Hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ diễn ra rất phức tạp, do vùng biển này nằm giáp ranh giữa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh.
Bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép trên biển Cần Giờ ảnh 1Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Long Hòa đo kiểm tra lượng cát trái phép trên sà lan 3326 bị thu giữ. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 18/2, lực lượng chức năng thuộc Đồn Biên phòng Long Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản, thu giữ phương tiện (sà lan) và tang vật là khoảng 400m3 cát khai thác trái phép trên vùng biển xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Đại úy Đặng Văn Thành, Đồn phó Đồn Biên phòng Long Hòa (Cần Giờ), thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 17/2, tại khu vực biển thuộc xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, tổ công tác của Đồn biên phòng Long Hòa phát hiện sà lan mang số hiệu HP 3326, do ông Nguyễn Văn Quý, sinh năm 1981, quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng, làm thuyền trưởng đang có hoạt động khai thác (bơm, hút) cát từ biển lên phương tiện.

Trên phương tiện có 6 máy nổ, vòi bơm hút cát và khoảng 400 m3 cát nhiễm mặn được hút từ biển lên.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Văn Quý không xuất trình được bất cứ giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc khai thác cát, cũng như các giấy tờ về phương tiện, người điểu khiển phương tiện.

[Lợi dụng thời điểm giáp Tết, kẻ gian bơm hút cát trên sông Đồng Nai]

Bộ đội biên phòng Long Hòa đã lập biên bản, thu giữ phương tiện cùng các tang vật của hoạt động khai thác cát trái phép để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ diễn ra rất phức tạp, do vùng biển này nằm giáp ranh giữa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh nhiều biện pháp, kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát.

Năm 2018, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt giữ 46 vụ/75 đương sự và 75 phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép; tịch thu hơn 12.000m3 cát và 66 máy bơm, hút cát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục