Báo cáo của Quốc hội Anh chỉ trích Facebook hành xử kiểu 'xã hội đen'

Một báo cáo của Quốc hội Anh đã gay gắt chỉ trích Facebook "cố ý và tinh vi" khi vi phạm luật riêng tư và chống cạnh tranh dữ liệu của Anh và cần khẩn trương điều chỉnh và điều tra.
Báo cáo của Quốc hội Anh chỉ trích Facebook hành xử kiểu 'xã hội đen' ảnh 1Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg. (Nguồn: Getty Images)

Một báo cáo của Quốc hội Anh đã gay gắt chỉ trích Facebook "cố ý và tinh vi" khi vi phạm luật riêng tư và chống cạnh tranh dữ liệu của Anh và cần khẩn trương điều chỉnh và điều tra.

Báo cáo được ban hành hôm thứ Hai 17/2 bởi ủy ban Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của Quốc hội Anh đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài 18 tháng vào Facebook và các công ty truyền thông xã hội khác về vai trò của họ trong việc truyền bá "tin giả" và thông tin sai lệch.

Trong tài liệu dài 108 trang, các nhà lập pháp Anh kêu gọi thành lập một cơ quan quản lý độc lập cho các trang truyền thông xã hội và một bộ quy tắc bắt buộc, nếu vi phạm, có thể dẫn đến "khoản tiền phạt lớn."

"Các công ty như Facebook không nên được phép hành xử như 'tổ chức xã hội đen kỹ thuật số' trong thế giới trực tuyến, coi mình là người đi trước và vượt ra ngoài luật pháp," báo cáo cho biết.

Ủy ban cáo buộc Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã thể hiện sự "coi khinh" với quốc hội Anh vì đã từ chối làm chứng trước các nhà lập pháp.

Ông Zuckerberg đã xuất hiện trước các nhà lập pháp Mỹ và EU để giải trình về các hoạt động thu thập dữ liệu của công ty vào năm ngoái nhưng lại chỉ cử đại diện khác của công ty đến làm chứng tại Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục