Thái Nguyên: Giông lốc giữa đêm, nhiều cây cổ thụ 50 tuổi bật gốc

Khoảng 3 giờ ngày 18/2, trên địa bàn các huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên đã xảy ra giông lốc làm bật gốc nhiều cây cổ thụ có độ tuổi gần 50 năm.
Thái Nguyên: Giông lốc giữa đêm, nhiều cây cổ thụ 50 tuổi bật gốc ảnh 1Nhiều cây cổ thụ lớn bật gốc đổ làm gẫy cột điện. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

Khoảng 3 giờ ngày 18/2, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra giông lốc gây thiệt hại tại một số địa phương trong tỉnh gồm các huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên.

Ghi nhận tại địa bàn thành phố Thái Nguyên, giông lốc đã làm bật gốc nhiều cây cổ thụ có độ tuổi gần 50 năm.

Tại tuyến đường Phố Hương, phường Trung Thành, cây đổ đã làm gãy ba cột điện lớn, gây mất điện trên diện rộng nhiều khu vực dân cư xung quanh.

[Gần 4.000ha lúa và hành tím bị ảnh hưởng do cơn bão số 1]

Tại khu vực phường Thịnh Đức, cây to đổ ngang ra đường gây ách tắc giao thông và mất điện nhiều nơi. Ngoài ra, hàng loạt biển quảng cáo, panô, băngrôn cỡ lớn cũng bị gãy, hỏng.

Tại địa bàn huyện Phú Bình, một số hộ dân bị tốc mái. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo tỉnh, huyện và chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để chỉ đạo, xử lý khắc phục sự cố. Mức độ thiệt hại vẫn đang được các cơ quan liên quan tiếp tục thống kê./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục