Mỹ xây dựng quân y viện ở UAE

Mỹ sẽ xây dựng một quân y viện với nguồn tài trợ của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Abu Dhabi.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 17/2, truyền thông Trung Đông dẫn phát biểu của Trung tướng Charles Hooper, Giám đốc Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, cho biết nước này sẽ xây dựng một quân y viện với nguồn tài trợ của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Abu Dhabi để khám chữa bệnh cho các binh sĩ UAE và các binh sĩ Mỹ đóng quân trong khu vực trên.

Theo Tướng Hooper, Mỹ sẽ điều động các cán bộ quân y tới hỗ trợ cho quân y viện này tương tự như quân y viện của Mỹ ở Landstuhl (Đức).

Phát biểu với các phóng viên bên lề Triển lãm Quốc phòng Quốc tế ở thủ đô của UAE, ông Hooper cho hay cơ sở khám chữa bệnh trên sau khi được hoàn thành, sẽ cung cấp các dịch vụ y tế cho cả các lực lượng của UAE và các lực lượng Mỹ đồn trú ở khu vực. Dự dự án này hiện vẫn đang ở “giai đoạn ban đầu”.  

UAE là một đồng minh chủ chốt của Mỹ ở khu vực Trung Đông và đang duy trì mối quan hệ thân cận với chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Mỹ hiện có một số căn cứ quân sự đặt tại Vùng Vịnh, trong đó căn cứ lớn nhất là ở Qatar với khoảng 10.000 binh sĩ.

Anh Tuấn (TTXVN)
Mỹ sẽ công bố Kế hoạch hòa bình Trung Đông sau bầu cử tại Israel
Mỹ sẽ công bố Kế hoạch hòa bình Trung Đông sau bầu cử tại Israel

Chính quyền Tổng Thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố Kế hoạch hòa bình Trung Đông giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine, hay còn được biết đến là "thỏa thuận thế kỷ", sau thời điểm Israel tổ chức bầu cử vào ngày 9/4 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN