AFF U22 LG Cup 2019: U22 Việt Nam lội ngược dòng thắng chật vật Philippines 2 - 1

Đầu hiệp 2, U22 Việt Nam bất ngờ bị U22 Philippines xuyên thủng lưới từ cú sút phạt cố định. Sau đó U22 Việt Nam dồn lên tấn công và lội ngược dòng thành công ghi liên tiếp 2 bàn thắng.

Chú thích ảnh
Một pha tấn công của đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: Tuấn Cương/TTXVN

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, với ưu thế kỹ thuật, U22 Việt Nam đã chơi ép sân ngay từ đầu trận. Các tuyển thủ U22 Việt Nam liên tục tổ chức tấn công về phía sân của đối thủ và chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, các cầu thủ U22 Philippines chơi phòng ngự khá kín kẽ.

Ngay phút thứ 9, cầu thủ Văn Xuân dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn của U22 Philippines đã kịp thời đổ người cản phá thành công. Các tuyển thủ Việt Nam liên tiếp dồn lên tấn công, và ở phút thứ 18 U22 Việt Nam có thêm một cơ hội nhưng bị bỏ lỡ khi Bảo Toàn là người thực hiện không thành công cú đá ở góc hẹp.

Bị dồn ép, các cầu thủ U22 Philippines chơi co cụm trong khi các tình huống tấn công của tuyển U22 Việt Nam khá đơn điệu nên gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận vòng cấm U22 Philippines. Các cầu thủ tấn công vẫn bị chia tách khá xa nhau và thiếu sự kết nối với các tiền vệ.

Mười lăm phút cuối hiệp 1, U22 Việt Nam gia tăng sức ép và có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đều chưa tận dụng tốt. Phút 34, thủ môn Philippines mắc lỗi vị trí bắt bóng hụt, bóng đến chân Bảo Toàn và có cơ hội dứt điểm nhưng pha chạm bóng quá tệ. Tiếp đó, ở phút thứ 40, Trần Đức Nam có pha móc bóng vào vòng cấm rất căng, nhưng lại đập trúng hậu vệ U22 Philippines.

Chú thích ảnh
Một pha tấn công dọc biên của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tuấn Cương/TTXVN

Ngay đầu hiệp 2, ở phút 50, từ tình huống phạm lỗi của Tùng Quốc với Bruycker. Tiền vệ Borlongan có cú đá phạt từ cự ly 17m, làm tung lưới thủ môn Phan Văn Biểu. Điều đáng nói, đây là tình huống nguy hiểm nhất mà U22 Philippines có được và họ đã tận dụng thành công.

Tình thế buộc các tuyển thủ Việt Nam phải dồn lên tấn công. HLV Nguyễn Quốc Tuấn liên tiếp thay 2 cầu thủ tiền đạo: Minh Bình vào thay Đức Nam và Danh Trung vào thay Bảo Toàn. Sự thay đổi người đã phát huy tác dụng khi cả hai đều đã tận dụng tốt cơ hội ghi bàn.

Phút 74, sau nhiều nỗ lực, U22 Việt Nam đã có bàn thắng gỡ hòa 1 - 1, người ghi bàn là Danh Trung. Từ đó, các học trò của HLV Quốc Tuấn chơi hưng phấn, ở phútt 78 Minh Bình tận dụng cơ hội tốt ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 1.

Chú thích ảnh
Một pha bóng đẹp mắt trong hiệp 2. Ảnh: Tuấn Cương/TTXVN

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng U22 Việt Nam thắng khá chật vật. Đội tuyển U22 Việt Nam đã bộc lộ khá nhiều điểm bất cập trong tình huống phối hợp giữa các tuyến và khả năng dứt điểm.

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam: Văn Biểu, Tùng Quốc, Văn Đạt, Xuân Tú, Hữu Thắng, Việt Anh, Văn Xuân, Thanh Sơn, Thanh Hậu, Bảo Toàn, Đức Nam.
U22 Philippines: Asong, Borlongan, Bruycker, Daniel, Jarvis, Umbo, Anthony, Miguel Noda, Vincent, Lawence, William Jay.
XC/Báo Tin tức
U22 Việt Nam - U22 Philippines: Cơ hội nắm phần thắng nghiêng về cầu thủ trẻ Việt Nam
U22 Việt Nam - U22 Philippines: Cơ hội nắm phần thắng nghiêng về cầu thủ trẻ Việt Nam

Sau một thời gian dài chuẩn bị, chiều nay (17/2), đội tuyển U22 Việt Nam sẽ ra quân trận trong đấu đầu tiên của giải U22 Đông Nam Á. Theo nhận định, nếu thi đấu đúng sức U22 Việt Nam có thể giành trọn 3 điểm trước U22 Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN