Sập nhà cao tầng tại St. Petersburg, nhiều người may mắn thoát chết

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga xác nhận không có nạn nhân nào bị mắc kẹt trong vụ sập một phần tòa nhà cao tầng ở thành phố St. Petersburg của nước này ngày 16/2.
Sập nhà cao tầng tại St. Petersburg, nhiều người may mắn thoát chết ảnh 1Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường. (Nguồn: TASS)

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga xác nhận không có nạn nhân nào bị mắc kẹt trong vụ sập một phần tòa nhà cao tầng ở thành phố St. Petersburg của nước này ngày 16/2.

Hãng tin TASS của Nga dẫn lời một người phát ngôn của bộ trên cho hay bộ không nhận được báo cáo về thương vong trong vụ tai nạn này. Trong khi đó, theo cơ quan cứu hộ khẩn cấp thành phố St. Petersburg, các nhân viên cứu hỏa - cứu hộ đã sơ tán 86 người ra khỏi tòa nhà.

[Sập chung cư cao tầng tại Nga, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng]

Tòa nhà 5 tầng bị sập đang trong giai đoạn sửa chữa và phần nhà bị sập là từ tầng 5 xuống tầng 2. Theo những báo cáo ban đầu, có ít nhất 60 người đã được sơ tán và 21 người có thể vẫn mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra liệu có xảy ra các vi phạm về quy định an toàn trong vụ sập nhà này hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục