U22 Việt Nam đã sẵn sàng dù chưa nắm được nhiều thông tin đối thủ

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U22 Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn cho biết ông chưa nắm được nhiều thông tin về đối thủ, nhưng toàn đội đã có sự chuẩn bị tinh thần rất tốt cho giải đấu này.
U22 Việt Nam đã sẵn sàng dù chưa nắm được nhiều thông tin đối thủ ảnh 1Các cầu thủ U22 Việt Nam tập luyện khá chú tâm. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Trong buổi họp báo trước giải U22 Đông Nam Á, ngày 16/12, huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U22 Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn cho biết ông chưa nắm được nhiều thông tin về đối thủ, nhưng toàn đội đã có sự chuẩn bị tinh thần rất tốt cho giải đấu này.

Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn tỏ ra khá thoải mái khi nói về cơ hội của đội tuyển U22 Việt Nam tại giải đấu này: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự giải U22 Đông Nam Á nên toàn đội rất hào hứng. Chúng tôi không có được những cầu thủ tốt nhất, nhưng tôi hy vọng đó sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ phát huy được khả năng của mình. Tôi mong rằng đội sẽ chơi tốt ở giải U22 này.”

Trước câu hỏi về những khó khăn của đội tuyển U22 Việt Nam, ông Tuấn chia sẻ: “Đến lúc này, chúng ta không thể nói về những khó khăn, mà chúng tôi chỉ biết tập trung cao độ để giải quyết từng trận đấu một. Về điều kiện ăn ở tại đây thì rất tốt, chiều nay chúng tôi có buổi tập trên sân vận động chính để làm quen. Hôm qua, chúng tôi có chút trục trặc khi chuyến bay bị delay và đội bị kẹt xe nên không thể tập luyện. Nhưng sáng nay chúng tôi đã tập sớm, và sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn.”

Về các đối thủ tại Bảng A, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận ông cũng không có nhiều thông tin về họ: “Đến giờ tôi không nắm được nhiều thông tin về các đối thủ. Nhưng tôi nghĩ họ đều có sự chuẩn bị tốt, kể cả U22 Philippines. Tôi không lo lắng về việc các đội có cầu thủ nhập tịch. Điều quan trọng là chúng tôi có đấu pháp hợp lý và các cầu thủ chuẩn bị tinh thần thật tốt. Đến thời điểm này tôi đã định hình được đội hình chính, nhưng tôi chưa thể công bố trước trận đấu ngày mai.”

[Giải U22 Đông Nam Á 2019: Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân]

Đối thủ của U22 Việt Nam trong trận mở màn, đội tuyển U22 Phillipines cũng tỏ ra khá thoải mái khi nói về giải đấu này. Trợ lý huấn luyện viên Phillipines, ông Anto Gonzales phát biểu: “Đây là giải đấu quan trọng để đội tuyển U22 Phillipines chuẩn bị cho SEA Games. Chúng tôi còn thiếu khá nhiều cầu thủ quan trọng, còn lại hầu hết là sinh viên các trường đại học. Chúng tôi không có giải chuyên nghiệp nên đây sẽ là cơ hội để đội rèn luyện cọ xát.”

Đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam tại bảng A là U22 Thái Lan. Tại giải đấu này, U22 Thái Lan vẫn chưa có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, nhưng họ vẫn có khá nhiều cái tên đáng chú ý như cầu thủ mang 2 dòng máu Italy-Thái là Marco Ballini hay cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Leicester City Anon Samakorn. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng đội bóng này, ông Alexandre Gama, chỉ khiêm tốn cho rằng “Đây là cơ hội tốt để cọ xát cho các cầu thủ trẻ.”

Vào hồi 15 giờ 30 ngày 17/2, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn gặp U22 Phillipines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục