IOC đánh giá cao hai miền Triều Tiên đồng đăng cai Thế vận hội 2032

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach đánh giá việc Hàn Quốc và Triều Tiên xúc tiến đồng đăng cai Thế vận hội mùa Hè 2032 là một “đề xuất mang tính lịch sử."
IOC đánh giá cao hai miền Triều Tiên đồng đăng cai Thế vận hội 2032 ảnh 1Chủ tịch IOC, Thomas Bach. (Nguồn: koreaherald.com)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 16/2 cho biết, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach đánh giá việc Hàn Quốc và Triều Tiên xúc tiến đồng đăng cai Thế vận hội mùa Hè 2032 là một “đề xuất mang tính lịch sử."

Trong cuộc hội đàm ba bên với Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Do Jong-hwan và Bộ trưởng Thể thao Triều Tiên Kim Il-kuk cùng ngày tại trụ sở IOC ở Lausanne, Thụy Sĩ, Chủ tịch IOC Thomas Bach đã nghe Bộ trưởng Do Jong-hwan trình bày về nguyện vọng đồng đăng cai Thế vận hội mùa Hè Seoul-Bình Nhưỡng 2032.

[Hàn Quốc và Triều Tiên nỗ lực giành quyền đồng đăng cai Olympic 2032]

Bộ trưởng Do Jong-hwan nhấn mạnh, việc hai miền Triều Tiên đồng đăng cai Thế vận hội 2032 sẽ đóng góp cho hòa bình thế giới, đồng thời trình bày về phương án phân công tổ chức thi đấu ở Seoul và Bình Nhưỡng nếu giành được quyền đăng cai Thế vận hội.

Về phần mình, ông Bach đánh giá cuộc thảo luận cùng ngày đã một lần nữa cho thấy thể thao có thể đóng góp vào hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và thế giới.

Ông Bach đề nghị Bộ trưởng Thể thao hai nước truyền đạt lại với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng IOC đánh giá cao đề xuất này. Tiếp đó, ông Bach khẳng định IOC sẵn sàng hỗ trợ hai nước về mặt chuyên môn trên tinh thần Olympic, hoan nghênh việc hai miền Triều Tiên chạy đua giành quyền đồng đăng cai Thế vận hội 2032./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục