Thông tin mới về vụ xả súng khiến 5 người thiệt mạng ở Chicago

Cảnh sát Mỹ xác nhận 5 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một tổ hợp sản xuất ở ngoại ô thành phố Chicago trước đó cùng ngày đều là công nhân làm việc tại nhà xưởng trên.
Thông tin mới về vụ xả súng khiến 5 người thiệt mạng ở Chicago ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở ngoại ô Chicago. (Ảnh: Chicago Tribune/TTXVN)

Ngày 15/2, cảnh sát Mỹ xác nhận 5 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một tổ hợp sản xuất ở ngoại ô thành phố Chicago trước đó cùng ngày đều là công nhân làm việc tại nhà xưởng trên.

Trong khi đó, toàn bộ 5 cảnh sát bị thương trong vụ việc trên đều được dự báo sẽ qua khỏi.

Cảnh sát trưởng thị trấn Aurora thuộc bang Illinois, bà Kristen Ziman cho biết hung thủ Gary Martin, 45 tuổi, đã từng làm việc tại công ty Henry Pratt trong suốt 15 năm qua.

Y đã bị đuổi việc ngay trước khi tiến hành vụ xả súng tại nhà xưởng của công ty này ở thị trấn Aurora, cách trung tâm thành phố Chicago 65 km về phía Tây. Tên này đã bị cảnh sát tiêu diệt. Được biết, Martin từng có tiền án về tội tấn công người tại Mississippi hồi năm 1995.

[Vụ nổ súng ở Chicago: 5 người bị thiệt mạng, hung thủ bị tiêu diệt]

Cũng theo bà Ziman, 5 cảnh sát và một công nhân bị thương trong vụ xả súng đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương và đều được nhận được sẽ qua khỏi.

Đây là vụ xả súng đẫm máu mới nhất xảy ra tại Mỹ trong bối cảnh quốc gia này vẫn đang tranh cãi về vấn đề sở hữu súng đạn, khi ngày càng có nhiều vụ xả súng xảy ra tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, không một quốc gia phát triển nào trên thế giới lại phải đối mặt với mức độ bạo lực súng đạn cao như Mỹ. Tỉ lệ này cao gấp 6 lần so với Canada, hơn 7 lần so với Thụy Điển và gần 16 lần so với Đức.

Đây cũng là lý do chính khiến Mỹ có tỉ lệ người bị sát hại, trong đó có cả những người bị giết không phải vì súng, cao hơn nhiều so với các nước phát triển khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục