Nhà Trắng: Đàm phán thương mại Mỹ-Trung đạt tiến bộ cho cả 2 bên

Tuyên bố của Văn phòng báo chí Nhà Trắng nêu rõ các cuộc thảo luận chi tiết và tập trung đã mang lại tiến bộ cho tiến trình đàm phán giữa hai bên.
Nhà Trắng: Đàm phán thương mại Mỹ-Trung đạt tiến bộ cho cả 2 bên ảnh 1(Từ trái sang): Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tại vòng đàm phán thương mại cấp cao Mỹ - Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 14/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vừa kết thúc tại Bắc Kinh đã đạt "tiến bộ" cho cả hai phía.

Nhà Trắng đã đưa ra nhận định trên ngày 15/2, đồng thời xác nhận các cuộc thương lượng tiếp theo sẽ diễn ra tại Washington trong tuần tới.

Tuyên bố của Văn phòng báo chí Nhà Trắng nêu rõ: "Các cuộc thảo luận chi tiết và tập trung này đã mang lại tiến bộ cho tiến trình đàm phán giữa hai bên."

Tuyên bố của Nhà Trắng thừa nhận rằng giữa hai bên còn nhiều việc phải hoàn tất và giới chức hai nước sẽ tiếp tục xem xét để giải quyết mọi vấn đề đó trước ngày 1/3, thời hạn kết thúc "đình chiến thương mại" nhằm tránh việc Mỹ có thể tăng thuế từ 10% lên 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc giá trị 200 tỷ USD.

[Đàm phán thương mại Mỹ-Trung kết thúc mà không có đột phá]

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết thêm nội dung cuộc đàm phán vừa diễn ra tại Bắc Kinh, trong đó cho biết Mỹ hướng các cuộc thảo luận tập trung vào các vấn đề mang tính cấu trúc liên quan đến việc chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, an ninh mạng, nông nghiệp, dịch vụ, hàng rào phi thuế quan và tiền tệ.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về cam kết của Trung Quốc tăng cường mua hàng hóa và dịch vụ Mỹ nhằm cân bằng cán cân thương mại song phương.

Tại cuộc đàm phán lần này, hai bên đã đạt được nhận thức chung mang tính nguyên tắc về những vấn đề chính, đồng thời trao đổi cụ thể về việc ký kết Bản ghi nhớ trong vấn đề thương mại song phương. Hai bên bày tỏ sẽ tăng cường làm việc, cố gắng đạt được sự đồng thuận trong thời gian đàm phán do nguyên thủ hai nước xác định.

Phát biểu sau khi kết thúc cuộc đàm phán, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định việc duy trì quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước cũng như thế giới, đồng thời bày tỏ mong muốn đoàn đàm phán hai bên tăng cường trao đổi, hợp tác, kiểm soát tốt bất đồng dựa trên phương hướng và nguyên tắc mà nguyên thủ hai nước đã xác định, nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại cũng như quan hệ hai nước phát triển ổn định.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh hợp tác là sự lựa chọn tốt nhất vì lợi ích của cả Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định hợp tác phải dựa trên nguyên tắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục