Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh cảnh báo "cú sốc kinh tế" toàn cầu

Ông Carney cảnh báo Brexit không thỏa thuận sẽ tạo ra "cú sốc kinh tế" trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng đang chậm lại và những căng thẳng thương mại đang tăng lên.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh cảnh báo "cú sốc kinh tế" toàn cầu ảnh 1Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Mark Carney. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Mark Carney đã kêu gọi các nghị sỹ nước này nỗ lực cùng nhau giải quyết những bế tắc đối với thỏa thuận Brexit - tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hiện nay và đưa ra cảnh báo nguy cơ gia tăng "cú sốc kinh tế toàn cầu" nếu như kịch bản Brexit không thỏa thuận xảy ra.

Theo phóng viên TTXVN tại London, phát biểu tại Hạ viện Anh ngày 12/2, ông Carney cảnh báo Brexit không thỏa thuận sẽ tạo ra "cú sốc kinh tế" trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng đang chậm lại và những căng thẳng thương mại đang tăng lên.

BoE đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế Anh trong năm nay một phần là do các vấn đề Brexit gây ra.

[Thủ tướng Anh có thể lùi ngày bỏ phiếu thỏa thuận Brexit lần 2]

Trong bối cảnh những bế tắc liên quan đến thỏa thuận Brexit làm gia tăng nguy cơ khó đoán định, nhiều công ty tạm ngưng các kế hoạch, cũng như công bố quyết chiến lược kinh doanh quan trọng.

Do vậy, ông Carney cho rằng việc kinh tế Anh có được thỏa thuận rời khỏi EU một cách tốt đẹp và thuận lợi là điều quan trọng đối với vấn đề tăng trưởng kinh tế không chỉ đối với nước Anh mà cả thế giới.

Ông Carney lý giải Brexit không thỏa thuận sẽ tạo ra cú sốc kinh tế cho Anh và điều này sẽ gửi đi một thông điệp toàn cầu về thiết lập lại nền tảng của toàn cầu hóa, và đó là điều không tốt để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Ở cấp độ kinh tế thế giới, Thống đốc Carney cho biết tăng trưởng kinh tế đã giảm tại tất cả các vùng kể từ năm 2016 sau khi đạt được mức tăng đỉnh điểm là 4%.

Ông đưa ra cảnh báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang ngày một chậm lại, gia tăng căng thẳng thương mại sẽ xảy ra trên thế giới.

Theo ước tính của BoE, nếu GDP của Trung Quốc giảm 3%, hoạt động kinh tế toàn cầu giảm 1%, trong đó các nước Anh, Mỹ và khu vực đồng tiền chung châu Âu có mức giảm 0,5% GDP .

Ông Carney cho biết với mức tăng thuế thêm 10% giữa Mỹ và các đối tác thương mại của nước này sẽ khiến Washington giảm 2,5% sản lượng và 1% của sản lượng chung toàn cầu.

Thống đốc Carney kêu gọi các nhà hoạch định chính sách ở các nước hãy chú trọng giải quyết vấn đề rủi ro kinh tế.

Theo ông, hiện nay những mất cân bằng kinh tế và tài chính toàn cầu chưa hẳn đã xảy ra nhưng động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã yếu đi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục