Người dân hành hương đầu năm hài lòng với tiêu chí '3 không' tại khu di tích Bạch Đằng Giang

Người dân đến thăm quan, dâng hương tại khu di tích Bạch Đằng Giang hài lòng với tiêu chí "3 không": Không phí dịch vụ, không rác thải, không hàng quán và được phục vụ nước uống miễn phí.

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, mỗi ngày di tích lịch sử Bạch Đằng Giang, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đón hàng vạn lượt du khách đến dâng hương, vãn cảnh đầu năm.

Trong khi nhiều điểm di tích văn hóa khác vẫn tồn tại tình trạng chèo kéo khách gây bức xúc cho người dân đi dâng hương đầu năm, thì tại khu di tích Bạch Đằng Giang không thu bất kỳ loại phí dịch vụ nào, không rác thải, không hàng quán và không có hiện tượng chèo kéo khách thăm quan. Người dân đến khu di tích cũng không mất tiền gửi xe và được phục vụ nước uống miễn phí.

Chị Đỗ Thị Hải, ở phố Cao Thắng (Quận Hồng Bàng, Hải Phòng) một người thường xuyên đi lễ đầu năm cho biết biết: "Năm nào gia đình chúng tôi cũng đi lễ dâng hương tại di tích lịch sử Bạch Đằng Giang. Chúng tôi rất hài lòng với cách quản lý của di tích này, vì người đi lễ không bị nạn chèo khéo khách bủa vây, không có quán rong, quán vỉa hè lấn chiếm đường đi. Ngay và việc gửi xe cũng không mất tiền. Chúng tôi còn được phục vụ nước uống.

Hơn nữa, ở đây thường xuyên có người dọn vệ sinh nên không hề có rác thải, có nhiều thùng rác ven đường cho người dân bỏ rác. Do vậy, môi trường rất sạch sẽ. Do vậy, người dân đi lễ ở đây đông hơn hẳn các khu di tích khác ở Hải Phòng".

Chú thích ảnh
Người dân nô nức dâng hương đầu năm tại khu di tích Bạch Đằng Giang.

Khu di tích Bạch Đằng Giang là quần thể lịch sử, văn hóa, gắn liền với 3 trận thủy chiến nổi tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc: Năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán; năm 981 Lê Hoàn đánh tan quân Tống và năm 1288 Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đánh tan quân Nguyên Mông.  

Chú thích ảnh
Khu đền thờ Đức Hoàng đế Lê Đại Hành.

  

Chú thích ảnh
Người dân dâng hương tại khu đền thờ Đức Hoàng đế Lê Đại Hành.

  

Chú thích ảnh
Khu vườn tượng La Hán.

  

Chú thích ảnh
Khu đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo 

  

Chú thích ảnh
Người dân dâng hương tại khu đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo 

  

Chú thích ảnh
Thông báo phát ấn của Ban quản lý khu di tích Bạch Đằng Giang.

Theo Ban quản lý di tích, hàng ngày khu di tích mở cửa từ 7 - 19 giờ. Các lễ hội chính trong năm gồm có: Mùng 6 tháng Giêng khai hội; 14 - 15 tháng Giêng khai ấn đầu năm; 18 tháng Giêng giỗ vua Ngô Quyền; 8/3 (âm lịch) giỗ Vua Lê Đại Hành và giỗ trận Bạch Đằng; ngày 15/4 (âm lịch) Đại lễ Phật đản; ngày 15/7 (âm lịch) Lễ Vu lan và ngày 20/8 (âm lịch) giỗ Đức thánh Trần (Đại vương Trần Quốc Tuấn).

Chú thích ảnh
Khu đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    

Chú thích ảnh
Người dân dâng hương tại khu đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

  

Chú thích ảnh
Cây lưu niệm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được trồng mới đây.

  

Chú thích ảnh
Lưu bút của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

  

Chú thích ảnh
Khu đền thờ Đức Vương Ngô Quyền

    

Chú thích ảnh
Người dân dâng hương tại Khu đền thờ Đức Vương Ngô Quyền.

  

Chú thích ảnh
Khu vườn tượng mô tả việc làm cọc để chống giặc ngoại xâm.

  

Chú thích ảnh
Đường vào khu di tích Bạch Đằng Giang.

  

Chú thích ảnh
Bãi cọc tại khu di tích Bạch Đằng Giang.

  

Chú thích ảnh
Khu di tích Bạch Đằng Giang.

  

Chú thích ảnh
Tượng vua Ngô Quyền, vua Lê Đại Hành và đại vương Trần Hưng Đạo dựng bên sông Bạch Đằng

 

H.V/Báo Tin tức
Huy động tối đa lực lượng đảm bảo an toàn giao thông 2 ngày còn lại dịp Tết và Lễ hội Xuân
Huy động tối đa lực lượng đảm bảo an toàn giao thông 2 ngày còn lại dịp Tết và Lễ hội Xuân

Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) Khuất Việt Hùng vừa có công điện gửi các bộ, ngành, địa phương và Ban ATGT các tỉnh, thành phố yêu cầu huy động tối đa lực lượng đảm bảo trật tự ATGT 2 ngày còn lại của Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN