Hơn 21.000 người dân Nhật diễn tập sơ tán giả định sự cố hạt nhân

Khoảng 21.600 người đã tham gia cuộc diễn tập sơ tán diễn ra trong 2 ngày tại tỉnh miền Trung Fukui, nơi tập trung nhiều nhà máy hạt nhân nhất Nhật Bản.
Hơn 21.000 người dân Nhật diễn tập sơ tán giả định sự cố hạt nhân ảnh 1Lò phản ứng 1 và 2 tại nhà máy điện hạt nhân Oi ở Fukui, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 25/8, Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễn tập sơ tán tại tỉnh miền Trung Fukui, nơi tập trung nhiều nhà máy hạt nhân nhất nước này.

Khoảng 21.600 người tham gia cuộc diễn tập kéo dài 2 ngày, bao gồm những người dân sống trong bán kính 30km cách 2 nhà máy hạt nhân chỉ nằm cách nhau 14km.

Mục đích diễn tập nhằm thử nghiệm đồng thời các kế hoạch sơ tán người dân sống xung quanh 2 nhà máy điện hạt nhân Oi và Takahama thuộc Công ty Điện lực Kansai.

Tình huống giả định là cả 2 nhà máy này mất điện làm mát các lò phản ứng sau khi xảy ra một trận động đất mạnh.

Đây là cuộc diễn tập sơ tán giả định xảy ra sự cố hạt nhân lớn nhất được tổ chức ở Nhật Bản, và là cuộc diễn tập đầu tiên kể từ thảm họa Fukushima năm 2011 mô phỏng tình huống sự cố xảy ra đồng thời ở các nhà máy hạt nhân gần nhau.

Trong cuộc diễn tập, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ban bố tình trạng khẩn cấp. Chính phủ hối thúc thống đốc tỉnh Fukui tiến hành sơ tán người dân sinh sống gần các nhà máy, đồng thời chỉ thị các bộ chuẩn bị cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp.

[Nhật Bản sẽ tái sử dụng nhiên liệu hạt nhân của các lò phản ứng cũ]

Mối lo ngại về tính an toàn của các lò phản ứng hạt nhân vẫn hiện hữu ở Nhật Bản sau thảm họa Fukushima, vụ khủng hoảng hạt nhân kinh hoàng nhất kể từ vụ nổ nhà máy Chernobyl ở Ukraine năm 1986.

Kể từ sau thảm họa Fukushima, một vài lò phản ứng đã hoạt động trở lại dưới các quy định về an toàn nghiêm ngặt hơn.

Trong số 4 lò phản ứng của nhà máy hạt nhân Oi, lò phản ứng số 3 và 4 đã khôi phục hoạt động trong năm nay.

Trong khi đó, các lò phản ứng số 3 và 4 tại tổ hợp Takahama đã tạm ngừng hoạt động để tiến hành kiểm tra định kỳ.

Ngoài Oi và Takahama, tại tỉnh Fukui còn có 2 nhà máy hạt nhân khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục